Nghi can ở New York bị bắt vì cáo buộc âm mưu tấn công đêm giao thừa





Nghi can Emanuel Lutchman, 25 tuổi, bị FBI bắt vào thứ Tư ngày 30 tháng 12 năm 2015.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết nhà chức trách đã bắt giữ một cư dân tiểu bang New York bị cáo buộc hoạch định giết dân thường vào đêm giao thừa, dưới danh nghĩa nhóm Nhà nước Hồi giáo.

Một thông báo trong một phiên tòa đầu tiên vào sáng thứ Năm cho biết Emanuel Lutchman, 25 tuổi, bị buộc tội mưu toan cung cấp sự hỗ trợ thiết yếu cho IS. Nghi phạm này được mô tả trong hồ sơ tòa án là một người “tự xưng là cải đạo để theo đạo Hồi, với tiền án hình sự từ khoảng năm 2006... cũng như vụ bắt giữ liên quan đến trạng thái sức khỏe tinh thần trước đó”.

Thông báo nói: “Nghi phạm, tuyên bố đã nhận được chỉ thị từ một thành viên Nhà nước Hồi giáo nước ngoài, đã hoạch định vụ tấn công vũ trang đối với người dân ở một nhà hàng – hộp đêm tọa lạc tại Rochester, New York”.

Hồ sơ tòa án cho biết Lutchman đã trang bị dao, mã tấu, băng keo, dây thắt và mặt nạ trượt tuyết.

Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ John Carlin đã xác nhận kế hoạch tấn công đã được hẹn giờ thực hiện vào chiều thứ Năm và cho biết: “Thật may mắn, cơ quan công lực đã can thiệp và ngăn chặn được kế hoạch giết người của Lutchman”.

Thống đốc New York Andrew Cuomo nói Lutchman muốn thực hiện một “tuyên bố khủng bố”.

Giới chức hàng đầu của Cơ quan điều tra Liên bang ở tiểu bang New York, ông Adam Cohen, cho biết trong lúc âm mưu tấn công vào đêm giao thừa đã được ngăn chặn, cơ quan này “vẫn lo lắng về những phần tử ở nước ngoài, là những kẻ sử dụng Internet để truyền cảm hứng cho những phần tử ở Hoa Kỳ thực hiện hành động bạo lực ở nơi họ đang sống”.

Tin tức về vụ bắt giữ được loan báo sau các báo cáo từ khắp nơi trên thế giới, trong đó cảnh giác an ninh được thắt chặt tại nhiều thành phố để bảo vệ cho dịp lễ đón mừng năm mới.

Thành phố Rochester cũng đã hủy bỏ kế hoạch bắn pháo hoa chào đón năm mới.

VOA