Hai vật thể lạ từ trên trời rơi xuống sau tiếng nổ lớn tại Tuyên Quang và Yên Bái



Sau những tiếng nổ lớn giữa không trung, người dân tại hai tỉnh Tuyên Quang và Yên Bái đã phát hiện được 2 vật thể lạ bằng hợp kim, hình cầu rơi xuống khu vực đất trống.



Vật thể hình cầu được người dân phát hiện tại thôn Nà Giàng, xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 30 sáng 2/1/2016, người dân tại thôn Nà Giàng, xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa (tỉnh Tuyên Quang) nghe thấy một tiếng nổ lớn, chát chúa nên kéo nhau đi kiểm tra.
Khi đến khu vực ven bờ suối, người dân phát hiện một “vật thể lạ” dạng hình cầu, bề ngoài là hợp kim với đường kính khoảng 70cm bị vùi một nửa xuống đất. Trên “vật thể lạ” có nhiều chữ viết nước ngoài.


Người dân phát hiện vật thể lạ nằm gần bờ suối.
Rất may, điểm rơi của “vật thể lạ” là khu vực đất hoang nên không gây thiệt hại về người và tài sản. Người dân ở các xã lân cận cũng xác nhận, họ nghe được 3 tiếng nổ rất lớn trong khi thời tiết không có sấm sét hay mưa gió.

Trên vật thể lạ có chữ nước ngoài.
Nhiều người dân tò mò đã tập trung ra hiện trường theo dõi vật thể lạ. Lực lượng chức năng đã phong toả hiện trường, hạn chế người dân đến gần để điều tra, làm rõ.
Hiện tại, các cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường, làm rõ vụ việc.

Cũng trong khoảng thòi gian đó, người dân tại xã Báo Đáp và Tân Đồng (huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái ) giật mình nghe thấy tiếng rầm rầm như sấm trên trời quang đãng. Ngay sau đó, có người nói phát vật lạ rơi xuống nên đã cùng nhau tỏa đi tìm.


Vật thể lạ đã rơi xuống vườn nhà bà Trần Thị Lợi ở thôn 1 xã Tân Đồng, Trấn Yên, Yên Bái.

Tại nhà vườn nhà bà Trần Thị Lợi ở thôn 1, xã Tân Đồng, người dân đã tìm thấy một vật hình tròn đường kính khoảng 40cm, nặng khoảng 4-6kg.


Dấu vết “vật thể lạ” in trên nền đất vườn nhà bà Lợi.


Hiện các cơ quan chức năng hai tỉnh Tuyên Quang, Yên Bái đang tích cực xác minh vật thể lạ gây hoang mang này.


Tuệ Tâm, tổng hợp