Camera của điện thoại bị phá hủy khi vô tình chụp được UFO



Trong lúc vô tình, một phụ nữ Brazil đã chụp được bức ảnh UFO đang bay trên bầu trời. Tuy nhiên, vừa chụp xong thì màn hình điện thoại của cô lóe sáng và camera đã bị làm hư hỏng một cách khó hiểu.


Ảnh minh họa

Người phụ nữ giấu tên cho biết, hôm 27/12 vừa qua, trong khi đang xem bạn trai chơi đá bóng ở thành phố Marmelo, bang Pernambuco, phía đông nam Brazil, cô ấy lấy điện thoại ra chụp ảnh.
Cô không nhớ đã nhìn thấy vật gì khi chụp ảnh, chỉ vô tình chụp lại cảnh tượng trên bầu trời.

Vật đáng nghi ngờ xuất hiện trong ảnh, không rõ là chim hay máy bay.

Khi cô xem lại thì thấy có UFO ở góc phải của bức ảnh. Cô thoát ứng dụng chụp ảnh, bỗng nhiên một ánh sáng lóe lên trên màn hình rồi tắt lịm, tương ứng với vị trí UFO trong bức ảnh vừa nãy khiến cô hoảng sợ, kiểm tra lại thì thấy camera đã bị phá hỏng.

Phóng to vật đáng nghi ngờ do người phụ nữ ở Brazil chụp được.

Tuy nhiên, không có thông tin cụ thể thêm về vụ việc này. Và chuyện UFO làm hỏng thiết bị điện tử không phải lần đầu tiên xảy ra. Đã có một số trường hợp UFO làm hết năng lượng hoặc hỏng thiết bị điện tử. Ô tô thường không khởi động được khi xuất hiện UFO, rồi lại khởi động được bình thường khi chúng biến mất. Tivi và các thiết bị điện khác cũng bị như vậy khi UFO hiện diện. Một số người cho rằng, hiện tượng này do xung nhịp điện từ của UFO khác với các thiết bị thông thường.


Đĩa bay xuất hiện ở Bolivia vào hôm 6/12 vừa qua.

Trước đó, anh Mario Prado nhìn qua cửa sổ nhà mình và phát hiện UFO xuất hiện ở El Alto, La Paz, Bolivia vào hôm 6/12. El Alto (Bolivia) và Marmelo (Brazil) đều thuộc Nam Mỹ, cách nhau 4.500km. Người ta đang nghi ngờ rằng UFO xuất hiện ở hai nơi là cùng một vật thể. Cả hai UFO được nhìn thấy đều là hình đĩa bay to như nhau, nhưng người ta nhin thấy UFO ở Bolivia rõ ràng hơn, trông nó dày hơn dù xuất hiện trong sương mù.


Theo Soha