Nữ sinh lớp 7 bị bạn học đánh hội đồng ngay tại trường


Chỉ vì cho rằng bị bạn nói xấu, 4 nữ sinh lớp 7 liên tục tát, đấm, “lên gối” vào mặt một bạn học cùng khối. Thời điểm xảy ra vụ đánh nhau trên, có gần chục học sinh khác đứng xem nhưng không ai ngăn cản, đám đông này thậm chí còn liên tục la hét, cổ vũ.


Dù van xin, bị dồn ép vào chân tường nhưng em H. vẫn liên tục nhẫn những cú đấm, đá của nhóm 4 nữ sinh kia. (Ảnh cắt từ clip)

Tối 11/1, một video dài 3 phút ghi lại cảnh một nữ sinh THCS bị đánh hội đồng được lan truyền trên mạng xã hội facebook khiến cộng đồng mạng “dậy sóng”.
Theo đó, hình ảnh trong đoạn video cho thấy rõ một nữ sinh bị nhóm nữ sinh đứng xung quanh tát, đấm liên tiếp vào đầu, mặt kèm theo những “pha” lên gối và màn chửi bới thậm tệ, mặc cho nạn nhân quỳ gối, liên tục van xin.Thời điểm xảy ra vụ đánh nhau trên, có gần chục học sinh khác đứng xem nhưng không ai ngăn cản, đám đông này thậm chí còn liên tục la hét, cổ vũ


.


Theo tìm hiểu, đoạn video nói trên được quay tại trường THCS Trần Phú – Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.Bà Trương Thị Thái Hằng – Hiệu trưởng trường THCS Trần Phú đã xác nhận video nói trên được học sinh trong trường quay lại.Theo bà Hằng, đoạn video được quay lại vào chiều 28/12/2015, đúng thời điểm trường cấp 2 này vừa kết thúc ngày thi thứ 3 của kỳ thi học kỳ.




Video: Nữ sinh lớp 7 bị bạn đánh hội đồng ở Huế. (Nguồn: youtube)


Được biết, sau khi thi xong các nữ sinh nói trên xảy ra xô xát. Tuy nhiên tại thời điểm đó các giáo viên không biết nên không thể can ngăn. Ngay sau khi nhận được tin báo ban giám hiệu nhà trường đã xuống hiện trường để xử lý vụ việc, yêu cầu các em viết bản tường trình.Ban giám hiệu nhà trường xác minh nạn nhân trong vụ việc này là em N.T.H.H; 4 nữ sinh quây đánh H, là L, N, D, N đều là học sinh lớp 7; người quay clip là một nam học sinh tên Q.Qua tìm hiểu, nhà trường đã xác định được nguyên nhân dẫn đến vụ xô xát do em H đã nói xấu một trong 4 nữ sinh nói trên.

Ngày 11/1/2016, Ban giám hiệu trường THCS Trần Phú đã thành lập hội đồng kỷ luật để xử lý các nữ sinh và những học sinh khác có liên quan đến vụ việc.Hội đồng kỷ luật đã đề xuất đuổi học 4 nữ sinh nói trên. Tuy nhiên, cả 4 nữ sinh này đã nhận lỗi đồng thời được gia đình em H tha thứ nên nhà trường quyết định chỉ hạ hạnh kiểm và viết vào học bạ của học sinh.“Đối với những học sinh đứng xem vụ đánh nhau và học sinh quay lại clip nhưng không trình báo, lãnh đạo nhà trường sẽ có mức kỷ luật nghiêm”, bà Trương Thị Thái Hằng nói.

Được biết, hiện sức khỏe em H đã ổn định và vẫn đi học bình thường.
Theo baonuocviet