.

“Người đẹp dao kéo” qua đời sau ca tiểu phẫu xóa nếp nhăn


Một người đẹp dao kéo nổi tiếng ở Brazil, vừa là người mẫu kiêm Á hậu một cuộc thi nhan sắc có tiếng tại đất nước này - cô Raquel Santos (28 tuổi) - đã vừa qua đời sau khi trải qua một ca phẫu thuật thẩm mỹ với mục đích xóa bỏ nếp nhăn… khi cười.

Thông tin này đã gây sốc đối với dư luận Brazil bởi Raquel gần như đã trải qua tất cả những ca phẫu thuật thẩm mỹ thuộc đủ thể loại. Nhan sắcvà hình thể của cô được tạo nên như một thành quả của công nghệ thẩm mỹ, nhưng cuối cùng, Raquel đã sớm phải từ giã cuộc đời vì chính nhu cầu làm đẹp của mình.

Người mẫu Raquel Santos đến từ Sao Gonçalo, Rio de Janeiro. Cô đã bị một cơn đau tim ngay sau khi tiêm hợp chất vào mặt để xóa nếp nhăn hồi thứ hai tuần này. Hiện tại, cảnh sát Brazil đang điều tra nguyên nhân thực sự đằng sau sự ra đi đột ngột của cô Raquel.

Những người bạn của cô Raquel cho biết bản thân Raquel cũng rất sợ những phản ứng có thể xảy ra trong quá trình phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng sau tất cả sợ hãi, hết lần này đến lần khác, cô vẫn lựa chọn làm “nô lệ của sự phù phiếm” khi quyết định buộc bản thân phải trải qua “tất cả những ca phẫu thuật thẩm mỹ mà người ta có thể hình dung ra được”.




Người Brazil quen gọi người mẫu Raquel Santos (28 tuổi) làngười đẹp dao kéo.
Cô đã qua đời vì một cơn đau tim ngay sau khi tiêm hợp chất vào mặt để xóa đi những nếp nhăn xuất hiện khi cười.


Người đẹp 28 tuổi cũng là Á hậu tại một cuộc thi nhan sắc ở Brazil - cuộc thi có tên “Musa do Brazil” (Nàng thơ Brazil) - hồi tháng 12 năm ngoái. Hiện tại, cảnh sát Brazil đang điều tra nguyên nhân thực sự đằng cái chết của cô Raquel Santos.

Có một số nguồn tin cho rằng Raquel qua đời vì thường ngày sử dụng chất cấm nhằm mục đích nâng cao cường độ và sự hưng phấn khi tập luyện thể hình.

Ngay sau khi người mẫu Raquel Santos qua đời, gia đình đã nhanh chóng tổ chức lễ tang nhưng cảnh sát đã can thiệp vào quá trình chuẩn bị tang lễ của gia đình Santos để đưa thi hài của cô Raquel đi khám nghiệm.

Một người bạn gái thân của cô Raquel có tên Debora Azevedo đã trả lời phỏng vấn của một số tờ tạp chí tại Brazil rằng người mẫu Raquel đã bị ám ảnh bởi những ca phẫu thuật thẩm mỹ và không thể từ bỏ những ca phẫu thuật này dù rất sợ các hệ lụy của nó. Cô Raquel ra đi để lại hai người con trai 7 tuổi và 13 tuổi.




Người mẫu Raquel Santos là một người mẫu khá có tiếng ở Brazil,
cô là Á hậu tại một cuộc thi nhan sắc có tên “Musa do Brasil” hồi tháng 12 năm ngoái.




Người mẫu Raquel Santos trải qua đủ liệu pháp dao kéo thẩm mỹ

Người bạn gái thân của người mẫu Raquel Santos cho biết:

“Raquel quá quan tâm tới diện mạo của cô ấy. Cô ấy sẵn sàng mạo hiểm tất cả để trải qua hết ca phẫu thuật này đến ca phẫu thuật khác. Trước khi bước vào một ca phẫu thuật mới, cô ấy thường không nói cho mọi người biết để mọi người không thể thuyết phục cô ấy dừng chuyện này lại”.

“Raquel rất sợ những hệ lụy của phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn thực hiện những ca phẫu thuật bằng mọi giá, điều đó cho thấy cô ấy bị ám ảnh về ngoại hình tới mức nào. Cô ấy thực hiện mọi liệu pháp thẩm mỹ mà người ta có thể tưởng tượng ra. Raquel quá khổ sở, tập luyện điên cuồng, thực tế sau chuyện nghiện thẩm mỹ, thì cô ấy còn nghiện tập luyện” - người bạn của người mẫu Raquel cho biết.

Bạn trai của Raquel - anh Gilberto Azevedo cho biết nhu cầu phẫu thuật thẩm mỹ của bạn gái là không cần thiết và quá nguy hiểm:

“Raquel bị ảo tưởng về những chuyện này, để đến mức cô ấy lạm dụng chúng, từ việc luyện tập thái quá cho tới việc phẫu thuật thẩm mỹ quá nhiều. Cô ấy luôn cảm thấy mình vẫn chưa cố gắng đủ và luôn muốn thực hiện nhiều hơn nữa”.




Những người bạn của người mẫu Raquel Santos cho biết
cô bị “ám ảnh” bởi phẫu thuật thẩm mỹ.

Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Wagner Moraes - người thực hiện ca tiểu phẫu xóa nếp nhăn cho cô Raquel Santos ngay trước khi cô qua đời khẳng định rằng những gì ông thực hiện không thể gây ra cái chết của cô:

“Đó là một việc làm rất đơn giản, chỉ thực hiện trong vòng hai phút. Vấn đề chính yếu là cô ấy đã có những vấn đề sức khỏe từ trước đó, cô Raquel sử dụng chất cấm khá thường xuyên và ngay trong ngày đến bệnh viện thực hiện tiểu phẫu cũng vẫn sử dụng chất cấm, điều này có thể đã gây ra những phản ứng bất ngờ”.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail
_dantri.com