Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo cuộc khủng hoảng người tị nạn hiện xấu đi


Ủy viên EU về Di cư đã cảnh báo cuộc khủng hoảng người tị nạn hiện đang xấu đi. Dimitris Avramopoulos đã tuyên bố sự sụp đổ của khối Schengen sẽ có nghĩa là “khởi đầu của sự kết thúc của dự án châu Âu”.



Một nhóm người tị nạn đến trên đảo Lesbos của Hy Lạp sau khi vượt Biển Egee từ Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 21 tháng 10 năm 2015. (Ảnh chụp)

Hôm thứ Năm, Dimitris Avramopoulos, Ủy viên EU về di cư đã tuyên bố trước các nhà lập pháp EU tại Brussels rằng những nỗ lực của khối châu Âu để quản lý cuộc khủng hoảng người tị nạn đang thất bại, khi ngày càng nhiều quốc gia tự tăng cường an ninh biên giới của mình.

Tại một cuộc họp ở Brussels của Ủy ban Tự do Dân sự của Quốc hội Châu Âu, Avramopoulos cho biết có đến 4.000 người hàng ngày đã đến Hy Lạp trong giai đoạn Giáng sinh và năm mới. Những người mới đến này họ chạy trốn khỏi các cuộc xung đột hay đói nghèo ở đất nước họ.

Vị ủy viên hội đồng cũng cho biết nhà chức trách Hy Lạp đã không thể hoặc không muốn đăng ký và tiếp đón người di cư. Hàng trăm ngàn người tiến về phía Bắc của châu Âu với hy vọng rằng sẽ được chấp nhận ở các nước như Đức hay Thụy Điển.
Quảng cáo

Avramopoulos cho biết kế hoạch đưa ra hồi tháng 9 để phân bổ 160.000người tị nạn – đã đến Hy Lạp và Italy – giữa các nước thành viên của khối châu Âu, cho đến nay mới chỉ phân bổ được có 272 người.

“Tất cả các nước thành viên cần phải tham gia vào việc tiếp nhận người tị nạn”, vị ủy viên này cho biết, theo Deutsche Welle.

Nghị sĩ Đức Cornelia Ernst đã hưởng ứng lời kêu gọi của ông Avramopoulos. “Làm thế nào chúng ta có thể thực hiện điều gì đó nếu [một số] quốc gia thành viên luôn luôn nói không, không, không”.

Nghị sĩ Ý Laura Ferrara nói rằng “tại Ý, các điểm kiểm soát không hoạt động, còn quá trình xác minh là quá chậm”.

Kế hoạch tiếp nhận người tị nạn từ các nước ngoài EU, ví dụ như ở Thổ Nhĩ Kỳ, cũng đang triển khai rất chậm, ông Avramopoulos cho biết thêm.

“Chương trình này đã không đưa ra các kết quả mong đợi”, ông cho biết hệ thống xử lý người nhập cư ở Hy Lạp và Ý đã gặp phải vấn đề để có thể triển khai.

Khu vực Schengen, sống còn cho dự án châu Âu

Vị Ủy viên này còn cho biết thêm khu vực Schengen châu Âu đang bị đe dọa, “ngày càng nhiều nước đưa ra việc kiểm soát biên giới” để đối phó với sự di chuyển của những người di cư, trong đó có Đức, Đan Mạch, Thụy Điển và Áo.

“Nếu Schengen sụp đổ, thì việc này có nghĩa là khởi đầu của sự kết thúc của dự án châu Âu”, Avramopoulos cảnh báo.

Ủy ban châu Âu đang nỗ lực đưa ra một số biện pháp để tạo ra một hệ thống di cư bền vững hơn, Avramopoulos cho biết. Các biện pháp bao gồm tư vấn tài chính, xem xét lại hệ thống thẻ xanh cho người di cư và một kế hoạch mới cho việc tái phân bố những người tị nạn. Ủy ban sẽ công bố các đề xuất vào tháng 3.

Hồi hương

Avramopoulos tuyên bố một lượng đáng kể người di cư đã hy vọng rằng họ sẽ có được chắc chắn công ăn việc làm, chứ không phải bảo trợ quốc tế. Ông cảnh báo rằng những người đó gần như chắc chắn sẽ bị từ chối đơn xin cư trú.

Nhưng các quốc gia EU đang thất bại trong việc gửi trả lại những người không đủ điều kiện, vị ủy viên cho biết.

Gần 900 trong số hàng trăm ngàn người đã đến châu Âu từ đầu tháng 9 đã được hồi hương về lại quốc gia của họ.

“Châu Âu sẽ cung cấp bảo trợ cho những người cần bảo trợ, nhưng những người không có quyền được ở đây cần phải quay trở lại [trong các quốc gia của họ]”, ông Avramopoulos nói.


Theo VDKN