Nhật, Hong Kong, và TQ lên tiếng về cuộc bầu cử tổng thống Đài Loan





Bà Thái Anh Văn, Tổng thống mới đắc cử của Đảng Dân chủ Tiến bộ, vẫy tay chào sau khi chiến thắng của mình trong cuộc bầu cử tổng thống ở Đài Bắc. Ảnh chụp ngày 16 tháng một năm 2016.


Nhật Bản lên tiếng hoan nghênh chiến thắng áp đảo của bà Thái Anh Văn trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra tại Đài Loan vào ngày hôm qua.

Bộ trưởng ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida vào cuối ngày hôm qua ra thông cáo cho biết như vừa nêu, khen ngợi cuộc bầu cử diễn ra êm thắm chứng tỏ một nền dân chủ đã ăn rể sâu tại đảo quốc Đài Loan. Ngoài ra thông cáo cũng nhắc lại Đài Loan là một đối tác quan trọng và là một quốc gia thân hữu quí của Nhật bản. Chính quyền Tokyo cam kết sẽ tăng cường hợp tác và trao đổi giữa hai phía.

Ngoại trưởng Fumio Kishida nói thêm Nhật bản hy vọng những vấn đề quanh Đài Loan sẽ được giải quyết một cách hòa bình.

Ngoài ra, các lãnh đạo sinh viên của Phong trào Dân chủ tại đặc khu hành chánh Hong Kong hôm nay lên tiếng cho biết họ sẽ tìm kiếm mối quan hệ thân cận hơn với Đài Loan.

Lãnh đạo trẻ Hoàng Chi Phong phát biểu tại cuộc họp báo ngay tại Đài Bắc rằng cho dù là vấn đề chủ quyền của Đài Loan hay vấn đề tương lai của Hong Kong, thì cả hai đều phải đối đầu với Trung Quốc. Vị lãnh tụ trẻ này cho rằng rất cần thiết phải có thêm trao đổi giữa Đài Loan và Hong Kong.

Lãnh đạo phong trào dân chủ Hong Kong, Hoàng Chi Phong đến Đài Loan để quan sát cuộc bầu cử diễn ra ở đảo quốc vào ngày hôm qua.

Trong khi đó Bắc Kinh phản ứng một cách cứng rắn đối với cảnh báo là chính quyền Trung Quốc kiên định lập trường không bao giờ tha thứ cho bất cứ hoạt động ly khai nào đòi độc lập cho đảo quốc Đài Loan.

Giới quan sát trong ngày hôm nay cũng có nhận định: sau chiến thắng của bà Thái Anh Văn, Đài Loan lại trở nên vấn đề an ninh ưu tiên của Bắc Kinh.

Trên mạng hôm nay lưu truyền bình luận của một vị trung tướng, cựu phó quân khu Nam Kinh nói rõ không có gì quan trọng đối với Bắc Kinh hơn Đài Loan. Ông này cảnh báo là Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc hiện nay sẵn sàng tiến hành những cuộc hành quân chống lại Đài Loan.


RFA