Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Hạnh phúc chỉ dành riêng cho những kẻ nào làm cho nhiều người được sung sướng.
Abbé Delille
Results 1 to 3 of 3

Chủ Đề: Số du học sinh Việt Nam tăng vọt tại Hoa Kỳ

  1. #1
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    7,107
    Thanks
    9
    Được Cám Ơn 14 Lần
    Trong 14 Bài Viết

    Số du học sinh Việt Nam tăng vọt tại Hoa Kỳ

    .

    Số du học sinh Việt Nam tăng vọt tại Hoa Kỳ




    Việt Nam vừa vượt qua Nhật Bản về số sinh viên du học tại Hoa Kỳ.


    Theo Univerty World News, số du học sinh Việt Nam tại Hoa Kỳ đã tăng mạnh 18.9% từ tháng 7 tới tháng 11 năm 2015, mức tăng cao thứ ba sau Ấn Độ là 20.7% và Trung Cộng là 19.4%.

    Theo các con số thống kê của Chương Trình Sinh Viên Và Khách Trao Đổi của Cơ Quan Thi Hành Luật Di Trú Và Thuế Quan Hoa Kỳ ICE, thì Việt Nam hiện đứng thứ sáu trong tất cả các quốc gia gửi học sinh tới Hoa Kỳ du học, với 28,883 học sinh và sinh viên đang theo học tại mọi cấp bậc trong hệ thống giáo dục. Hoa Kỳ đã vượt qua Úc về số du học sinh Việt Nam. Úc hiện đang đón nhận 28,524 du học sinh Việt Nam tại mọi cấp bậc, tăng 0.4% so với năm trước.

    Theo thống kê của cơ quan vừa kể, 54.7% số du học sinh Việt Nam tại Hoa Kỳ là nữ, và 45.3% là nam, một sự chênh lệch gần 2,700 học sinh. Số du học sinh Việt Nam theo học bậc cử nhân đông nhất, chiếm hơn 31%; bậc cao đẳng tương đương chiếm gần 28%; cao học hơn 8% và tiến sĩ 4%. Số sinh viên theo học các khóa huấn luyện ngôn ngữ chiếm 13%. Số học sinh bậc dưới đại học chiếm 11.5% tổng số, hay 3,329 học sinh, tăng gần 50% so với cách đây chỉ vài năm.

    Học sinh Việt Nam theo học những chương trình dưới đại học tại những trường tư thường phải trả học phí lên tới 50,000 Mỹ kim một năm.
    01/17/2016
    Huy Lam / SBTN

  2. #2
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    7,107
    Thanks
    9
    Được Cám Ơn 14 Lần
    Trong 14 Bài Viết
    .

    75% phụ huynh Việt muốn con du học ngoại quốc







    Kết quả một cuộc khảo sát của Hong Kong and Shanghai Banking Corporation ( HSBC, một ngân hàng Hong Kong) cho hay khoảng 75% phụ huynh ở Việt Nam có ý định đưa con đi du học để con em mình được hưởng thụ một nền giáo dục tốt hơn.

    Báo Thanh Niên trích dẫn phúc trình được HSBC công bố hôm 22 tháng 9, 2014, nói rằng trong số các phụ huynh muốn đưa con đi du học ở ngoại quốc, có 51% chọn Hoa Kỳ làm điểm đến của con em mình. Hầu hết các bậc phụ huynh học sinh trong số này cho biết, Hoa Kỳ là một trong ba quốc gia có nền giáo dục đạt phẩm chất cao toàn cầu. Hai quốc gia kia là Anh và Pháp.

    Cũng theo cuộc khảo sát này, hiện có 60,000 học sinh Việt Nam đang du học ngoại quốc. Tại Hoa Kỳ, số du học sinh Việt Nam được xếp hàng thứ 8 về số lượng.

    Báo Thanh Niên cho biết thêm, một du học sinh bậc đại học tại Hoa Kỳ phải chi phí trung bình khoảng 36,000 Mỹ Kim một năm học. Vì vậy, các bậc phụ huynh đã phải trích một khoản lớn lợi tức gia đình để đầu tư cho con em mình du học. Và cũng chính vì lẽ này, phần lớn du học sinh Việt Nam đã phải kiếm việc làm thêm để kiếm tiền sinh sống, ăn học, để cha mẹ bớt phần tốn kém. Phần lớn du học sinh Việt Nam đã tìm cách ở lại để làm việc sau khi tốt nghiệp, hoặc tìm cách định cư hẳn tại Hoa Kỳ.

    Báo Thanh Niên dẫn nguồn từ Cục Quản lý – Di trú Hoa Kỳ nói rằng, cách nay hai năm, chính phủ Hoa Kỳ đã ngưng cấp visa H1B dành cho người ngoại quốc làm việc tạm thời, đã khiến du học sinh Việt Nam hẹp đường ở lại. Báo mạng Giáo dục Việt Nam nhân lẽ này đã khuyến cáo sinh viên Việt Nam nên quay trở về “tìm cơ hội việc làm” tại quê cha đất tổ. Tuy nhiên, có vẻ như lời khuyến cáo này không mấy gì có giá trị đối với các du học sinh Việt Nam, có thể vì họ đã quá rõ về tình hình kinh tế và xã hội ở trong nước, nhiều khó khăn hơn là cơ hội.
    (S. Châu)
    _http://www.sbtn.tv

  3. #3
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    7,107
    Thanks
    9
    Được Cám Ơn 14 Lần
    Trong 14 Bài Viết
    .

    70% sinh viên Việt du học không muốn về nước


    Năm nay 2014, Việt Nam tiếp tục lọt vào danh sách 10 quốc gia có số học sinh du học tại Hoa Kỳ đông nhất thế giới.





    Từ năm 2013, Việt Nam đã được xếp hạng tám trong bảng danh sách này. Năm nay 2014, Việt Nam tiếp tục giữ vững ngôi vị trên, với tổng số du học sinh tại Hoa Kỳ là 16,579 em, tăng 3% so với năm 2013.

    Theo tài liệu chính thức của Bộ Giáo dục CSVN mới đây, số du học sinh Việt Nam tại các quốc gia trên thế giới như Hoa Kỳ, Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan, Anh quốc, Singapore, Trung Quốc …tiếp tục tăng vọt. Trong số hơn 60,000 sinh viên Việt Nam du học các nước, có đến 56,000 em du học bằng con đường tự túc; còn lại du học bằng ngân sách của nhà nước.

    Gần như 100% du học sinh được nhà nước Cộng sản Việt Nam cử đi, đều trở về lại Việt Nam. Nhưng có đến 70% du học sinh tự túc đã tìm cách ở lại quốc gia sở tại, để tìm cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp đại học, hoặc tiếp tục học lên cao.

    Ông Nguyễn Đăng Hiển, Giám đốc Công ty Du học toàn cầu ASCI tại Hà Nội cho rằng, Việt Nam đang mất đi nguồn chất xám quan trọng vì chỉ có một số ít du học sinh trở về lại quê nhà.

    Cũng trong chương trình "Đường Lên Đỉnh Olympia", một cuộc thi dành cho những em học sinh giỏi nhất nước, có đến 12/13 quán quân Olympia ở các năm quyết định làm việc hoặc mong muốn ở lại làm việc tại nước ngoài sau thời gian du học. Trong số 13 quán quân Olympia hiện chỉ có duy nhất 1 người lựa chọn quay trở về Việt Nam.

    Nói vấn đề này, ông Nguyễn Như Mai, cố vấn nhiều năm của chương trình cho biết:

    "Đối với những người có tri thức, được đào tạo bài bản ở nước ngoài, thì họ muốn ở lại không chỉ vì đời sống vật chất. Họ còn có một thực tế phải đối măt khi về nước, đó là phải chạy chọt xin việc, phải va đập vào những thủ tục phức tạp, phải lo lót "đầu tiên"- tiền đâu. Mà nhiều khi vẫn thất nghiệp.

    "Xin được việc làm rồi, họ lại không thể phát huy được sở học. Bởi làm giảng dạy, làm khoa học thì thiếu thiết bị, thiếu môi trường khoa học, lại bị chèn ép, kèn cựa, “cá mè một lứa”... Làm trong cơ quan thì bị các thủ trưởng thiếu tri thức sử dụng vào những việc chẳng cần đến những điều đã học. Rồi sống mòn với nếp sống sáng cắp cặp đi, tối cắp về... Họ e ngại tất cả những mơ ước, hoài bão đều dần bị thui chột.

    "Đấy là chưa kể về nước, lương lậu có thể không tương xứng với cống hiến, thậm chí không nuôi được mình và gia đình...."

    Thực trạng chảy máu chất xám đang là một vấn đề nan giải của Việt Nam. Những nhà lãnh đạo đất nước cần phải nhận lãnh trách nhiệm và có tầm nhìn cao hơn chứ không thể đưa ra những khẩu hiệu thu hút nhân tài suông như vẫn đang làm lâu nay.
    Song Châu
    _http://www.sbtn.tv

Chủ Đề Tương Tự

  1. Kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6,2% trong năm 2015
    By duyanh in forum Tình Hình Kinh Tế
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 10-06-2015, 12:57 PM
  2. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 06-15-2015, 11:48 AM
  3. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 12-06-2014, 04:48 AM
  4. Khoảng cách giàu - nghèo ở Việt Nam tăng bất thường
    By khieman in forum Văn Hóa-Xã Hội-Kinh Tế
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 09-28-2014, 04:13 PM
  5. Ngộ độc thực phẩm tại Việt Nam tăng vọt
    By duyanh in forum Tin Tức Việt Nam
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 06-19-2014, 12:23 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •