Trung Quốc điều tra 35 nhà hàng bỏ thuốc phiện vào thức ăn giữ chân khách


Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Trung Quốc tuần qua tuyên bố nước này đã điều tra 35 nhà hàng mỳ, lẩu và đồ nướng bị nghi bỏ thuốc phiện vào trong thành phần gia vị, 5 trong số này đã bị truy tố.



Một trong số các nhà hàng ở Bắc Kinh bị điều tra. (Ảnh Guardian)

Chất gây nghiện này đã bị Trung Quốc cấm dùng trong thực phẩm từ năm 2013.

Theo CNN, chuyện các đầu bếp cho một liều lượng nhỏ thuốc phiện vào món ăn không phải chuyện lạ ở Trung Quốc mặc dù chưa rõ liệu nó có thể làm thực khách nghiện món ăn của nhà hàng hay không.

Vào năm 2014, ông chủ một tiệm mì đã bị phạt tù 10 năm sau khi thú nhận đã bỏ bột thuốc phiện vào đồ ăn của mình để giữ chân thực khách.

Vụ việc bị phát hiện sau khi cảnh sát dừng xe một người đàn ông 26 tuổi và xét nghiệm thấy có thuốc phiện trong người anh này không lâu sau khi anh ta ăn mì tại quán ăn kể trên.

Năm 2012, cảnh sát Trung Quốc đã cho đóng cửa 7 nhà hàng vì sử dụng chất gây nghiện. Năm 2004, 215 nhà hàng ở Quý Châu bị đóng cửa vì lý do tương tự.

Một bản tin hồi năm 2014 của Tân Hoa xã cho hay, bột thuốc phiện có thể dễ dàng mua được ở các khu chợ ở phía tây Trung Quốc với giá 60 USD/kg.

Theo Tuổi Trẻ