Nga đưa kĩ sư tới biên giới Syria, Thổ Nhĩ Kỳ lo sợ



Trong khi căng thẳng leo thang giữa Ankara và Moscow, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã bày tỏ lo ngại về sự hiện diện của kĩ sư Nga gần biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ.

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ rất lo lắng khi Nga thực hiện chiến dịch không kích Syria từ tháng 9.2015. Dọc biên giới Syria, Thổ Nhĩ Kỳ đào hào, gia cố các biện pháp an ninh, bất chấp mục đích mà Nga tuyên bố là chỉ nhằm vào khủng bố IS ở Syria.
Ngày 22.1, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan lại bày tỏ quan ngại ở mức độ cao hơn về sự hiện diện của những kĩ sư Nga gần sân bay sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.


Ông Erdogan đang có một nhiệm kỳ Tổng thống không dễ dàng.
“Chúng tôi đã nói ngay từ đầu: chúng tôi không nhân nhượng với việc dồn quân của Nga ở miền bắc Syria như vậy. Quân số Nga rải khắp từ biên giới Iraq lên tới biển Địa Trung Hải”, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ trả lời báo chí. “Chúng tôi vẫn duy trì sự cảnh giác cao độ ở khu vực này”.
Ông Erdogan cho biết sẽ bàn thảo vấn đề này với Phó tổng thống Mỹ Joe Biden khi cả hai gặp nhau ngày hôm nay, 23.1.
“Tôi tuyên bố rằng Thổ Nhĩ Kỳ luôn giám sát chặt chẽ mọi hành động quân sự dọc biên giới, đặc biệt là phần lãnh thổ tiếp giáp Syria”, một nguồn tin giấu tên từ chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định.

Tuy nhiên, hành động bắn hạ máy bay ném bom Su-24 mà không quân Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện hồi tháng 10 đã khiến quan hệ hai bên thêm căng thẳng. Nga sau đó đã điều động hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân nhất của mình, S-400 tới căn cứ Hmeymim ở Syria.
“Họ nghĩ rằng Nga sẽ bỏ chạy. Không, Nga không phải là quốc gia như vậy”, Tổng thống Nga Vladimir Putin mạnh mẽ tuyên bố. “Chúng tôi đã gia tăng sự hiện diện ở Syria, tăng cường máy bay chiến đấu điều động tới khu vực. Trước giờ không có hệ thống phòng thủ tên lửa và giờ thì đã có S-400”.


S-400 có thể có thể phát hiện mục tiêu cách xa 600 km và cao 40–50 km, theo dõi đồng thời 300 mục tiêu.
“Nếu Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục vi phạm không phận Syria thì hãy để họ thử sức với dàn tên lửa này”, ông Putin nói.
Moscow sau đó đã điều tàu chiến tới biển Địa Trung Hải để hỗ trợ hoạt động chống khủng bố đồng thời bảo vệ máy bay Nga tham chiến.
Phát biểu của Tổng thống Erdogan xuất hiện cùng lúc Ankara bày tỏ lo ngại khi lực lượng người Kurd có mặt ở biên giới nước này. Lực lượng người Kurd được coi là đơn vị bộ binh tinh nhuệ nhất tham chiến chống IS ở miền bắc Syria. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ coi lực lượng người Kurd là một tổ chức khủng bố.
Trong khi Moscow muốn lực lượng người Kurd có mặt trong bàn đàm phán hòa bình ở Syria sắp tới thì Ankara từ chối sự hiện diện này. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo xung đột đẫm máu sẽ càng leo thang.
“Đối với chúng tôi, không hề có sự khác biệt nào giữa người Kurd hay khủng bố IS cả”, Tổng thống Erdogan khẳng định. “Ngày 23.1 tôi sẽ bàn bạc cùng ông Biden nhằm tìm giải pháp cho việc Nga điều kỹ sư tới miền bắc Syria”.


Theo Quang Minh - Sputnik (danviet.vn)