Brazil điều hơn 200.000 quân tham gia phòng chống “virus teo não” Zika



Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Brazil, 200.000 binh sỹ sẽ tới từng nhà để phát tờ rơi và tư vấn cho các hộ gia đình về sự nguy hiểm của virus Zika, một loại virus gây ra dị tật bẩm sinh đang lây lan nhanh chóng.



Hơn 200.000 binh sỹ Brazil đã được điều động tham gia chiến dịch tuyên truyền phòng chống virus Zika trên khắp nước (Ảnh: Getty)

Chiến dịch được thực hiện trên toàn quốc này cho thấy nỗ lực rất lớn của chính phủ Brazil nhằm chống lại virus Zika. Ngoài ra các nhà chức trách cũng cung cấp các biện pháp phòng chống cho ít nhất 400.000 phụ nữ mang thai.

Virus Zika là nguyên nhân gây ra những dị tật bẩm sinh nghiêm trọng như tật đầu nhỏ – những em bé được sinh ra bởi các bà mẹ bị nhiễm virut khi mang thai sẽ có đầu bị nhỏ bất thường. Thậm chí nhiều người quan ngại loại virus đáng sợ này có thể trở thành vấn đề toàn cầu bởi Rio là địa điểm tổ chức Thế vận hội mùa hè năm nay.


Virus Zika là nguyên nhân gây ra những dị tật bẩm sinh nghiêm trọng

Khác với nhiều đại dịch, virus Zika không lây từ người này sang người khác mà mọi người chỉ bị nhiễm bệnh sau khi bị muỗi đốt. Đối với hầu hết những người bị nhiễm bệnh, các triệu chứng giống như bị cúm sẽ rõ hơn trong khoảng 1 tuần.

Tuy nhiên, mối đe dọa đặc biệt đối với các phụ nữ mang thai và thai nhi cũng như khả năng khó có thể tránh muỗi tại các nước nhiệt đới khiến cuộc khủng hoảng này càng thêm nghiêm trọng.

Brazil đã ghi nhận ít nhất 3.893 trường hợp em bé sinh ra bị đầu nhỏ kể từ tháng 10/2015 tới nay. Trước đó, số bệnh nhân trung bình bị nhiễm căn bệnh này hàng năm là 160 trường hợp.

Theo tổ chức Y tế Thế giới (WHO) loại virus bị nghi là gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng tới não bộ của trẻ sơ sinh này sẽ lan rộng khắp các quốc gia ở Châu Mỹ ngoại trừ Chile và Canada.

Cuộc điều tra của chúng tôi đang trong quá trình tìm kiếm một xét nghiệm tốt hơn để kiểm tra việc truyền bệnh cho thai nhi từ trong bụng mẹ cũng như có thể hiểu rõ hơn về cơ chế gây hại cho trẻ nhỏ của loại virus này” – phát ngôn viên của WHO cho biết.

Những ca bệnh đột biến tại nhiều quốc gia ở Châu Mỹ La tinh, đặc biệt là tại Brazil đã khiến Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác cảnh báo phụ nữ mang thai không nên du lịch tới khu vực này. Các trường hợp bị nhiễm virut cũng được phát hiện ở một số nước Châu Âu: 3 ca ở Anh, 4 ở Italy và 2 ở vùng Catalonia, Tây Ban Nha.

Được biết những du khách Anh đã bị nhiễm virus sau khi bị muỗi đốt trong khi du lịch tại Colombia, Suriname và Guyana. Các trường hợp còn lại đều là những người vừa trở về từ khu vực Châu Mỹ La tinh hay vùng biển Caribe.

Tuy nhiên các chuyên gia hiện cho rằng loại bệnh này có nguy cơ lây lan tại Italy bởi loại muỗi Hổ (Tiger Mosquito) – có nguồn gốc ở Châu Á nhưng hiện đã lan rộng sang Nam Âu.

Loài muỗi Hổ có thể là nguyên nhân khiến căn bệnh lây lan. Các bệnh nhân bị nhiễm bệnh sau đó bị muỗi Hổ cắn và virus Chikungunya đã lan rộng ra hơn 200 người” - Fabrizio Pregliasco, chuyên gia nghiên cứu virus tại đại học Milan cho biết.
Các nhà chức trách cảnh báo phụ nữ mang thai không nên du lịch tới 22 quốc gia có dịch bệnh, bao gồm các nước thuộc Châu Mỹ La tinh, vùng biển Caribe, Châu Phi và Châu Đại Dương.


Theo vntinnhanh.vn