Nhật Bản: Triều Tiên đang chuẩn bị phóng tên lửa tầm xa



Hôm 27/1, hãng tin Kyodo dẫn lời quan chức Nhật Bản cho biết Triều Tiên đang chuẩn bị phóng một tên lửa tầm xa vào đầu tuần tới.



Tên lửa Unha-3 của Triều Tiên.
Dựa trên phân tích các hình ảnh vệ tinh tại khu thử nghiệm Tongchang-ri ở vùng duyên hải phía tây Triều Tiên, giới chức Nhật Bản cho rằng Triều Tiên đang chuẩn bị cho một vụ phóng tên lửa tầm xa, sớm nhất là vào tuần tới.

Thông tin trên được đưa ra sau khi Bình Nhưỡng ngày 6/1 tuyên bố thử nghiệm thành công bom nhiệt hạch đầu tiên bất chấp cảnh báo trừng phạt của quốc tế. Bình Nhưỡng tuyên bố bom nhiệt hạch này có khả năng phá hủy toàn lãnh thổ Mỹ ngay lập tức.

Tuy nhiên, giới chuyên gia hoài nghi đây không phải là bom nhiệt hạch bởi đương lượng nổ của nó chỉ đạt khoảng 6-7 kiloton, trong khi đương lượng nổ của một quả bom nhiệt hạch thật sự phải gấp 100 lần.
Đến ngày 16/1, Triều Tiên tiếp tục đưa ra một tuyên bố khác, trong đó nêu các điều kiện để Bình Nhưỡng ngừng thử hạt nhân. Theo đó, Mỹ phải ngừng tập trận chung với Hàn Quốc, đồng thời ký hiệp ước hòa bình thay cho hiệp ước đình chiến trên bán đảo Triều Tiên.
Tuy nhiên, Mỹ tuyên bố không có ý định ngừng các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc. Ngược lại, Mỹ khẳng định duy trì cam kết bảo đảm an ninh cho Hàn Quốc cũng như các đồng minh châu Á khác. Sau khi triển khai máy bay ném bom chiến lược B-52 đến bán đảo Triều Tiên, Mỹ cho biết sẽ triển khai các khí tài chiến lược khác đến khu vực này, trong đó có các máy bay không người lái mang tên lửa Hellfire, tàu sân bay hạt nhân, …

Theo Dân Trí