Hy Lạp vớt được thi thể 10 trẻ di cư trên biển Địa Trung Hải


Hôm 28/1, lực lượng cứu hộ Hy Lạp đã vớt được 24 thi thể người di cư, trong đó có 10 trẻ em, sau khi chiếc thuyền chở họ bị chìm trên biển Địa Trung Hải giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hi Lạp.


Lực lượng bảo vệ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ đang cứu người di cư gặp nạn trên biển gần Aydin, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 22/1/2016. (Ảnh: AFP)


Chiếc thuyền này bị lật và chìm vào đêm 27/1. Có ít nhất 45 người đi trên chiếc thuyền này, một đại diện lực lượng bảo vệ bờ biển Hi Lạp cho biết. Nhà chức trách chỉ biết tin khi có 1 người sống sót dạt vào bờ và cho biết mình bị chìm tàu.

Đến chiều 28/1, lực lượng cứu hộ cứu được 10 người, vớt 24 thi thể trong khi 11 người đang mất tích, theo CNN.

Hiện tại các tàu cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm dưới sự hỗ trợ của máy bay.
Đây là thảm kịch mới nhất liên quan đến thuyền chở người di cư vượt Địa Trung Hải vào châu Âu.
Hôm 27/1, lực lượng cứu hộ Hi Lạp cũng phát hiện thi thể của 7 người di cư bị chết đuối, trong đó có 2 trẻ em, sau khi thuyền của họ chìm ngoài khơi đảo Kos.
Theo Tổ chức Di cư Quốc tế, 3.811 người di cư đã được báo cáo chết hoặc mất tích trên biển Địa Trung Hải vào năm 2015. Còn trong tháng 1 này, đã có 224 trường hợp tử vong.
Đa số người di cư đến từ Iraq và Syria, nơi có hơn 1/2 dân cư buộc phải rời bỏ nhà cửa vì chiến tranh. Số khác đến từ Bắc và Đông Phi, nơi nạn đói nghèo và bạo lực đe dọa tước đi mạng sống họ bất cứ lúc nào.

Theo Tuổi Trẻ