2 món súp nóng hổi thơm ngon



Bổ sung thực đơn bữa sáng phong phú cho những ngày đông lạnh giá với 2 món súp ấm nóng thơm ngon mà dễ làm dưới đây bạn nhé!

1. Súp khoai lang tím


Nguyên liệu :


- 2 củ khoai lang tím
- 50gr gạo
- Sữa đặc
- Hạnh nhân xắt nhỏ
Cách làm :

Khoai lang tím rửa sạch, gọt vỏ, ngâm trong nước muối pha loãng 5 phút, vớt ra để ráo cắt thành miếng vừa. Gạo vo sạch. Bạn cho gạo và khoai vào nồi cùng với nước nấu thành súp, khuấy đều, khoai lang chín mềm hòa với nước tạo màu tím. Sau khi cháo chín, bạn múc cháo ra bát cho thêm sữa đặc khuấy đều, rắc lên trên ít hạnh nhân xắt nhỏ với lá bạc hà trang trí cho bát súp thêm hấp dẫn. Tùy vào khẩu vị của gia đình bạn thêm nhiều hoặc ít sữa.





Bát súp với sắc tím đặc trưng của khoai lang cùng với vị hạnh nhân thơm ngon bổ dưỡng. Trong khoai lang tím có chứa chất chống oxy hóa anthocyanin giúp bảo vệ làn gia rất tốt cho những người làm việc mỗi ngày với máy tím. Bắt đầu ngày mới với món súp nóng ấm lòng trong những ngày đông lạnh thật tuyệt.


2. Súp bí đỏ

- 1 trái bí ngô nhỏ
- 5 quả óc chó
- 1 chén cơm nhỏ
- Kem sữa tươi (whipping cream)
- Nước ấm






Bí ngô rửa sạch, gọt vỏ, cắt miếng vừa, hấp chín.




Tiếp theo, bạn cho tất cả nguyên liệu gồm bí ngô chín, cơm, quả óc chó cùng với nước ấm vào máy xay sinh tố xay nhuyễn. Bạn đổ hỗn hợp ra bát, thêm kem sữa tươi trên mặt bát súp, dùng chiếc tăm nhỏ kéo nhẹ trên mặt kem tạo hình trái tim trang trí cho bát súp thêm đẹp.



Với những nguyên liệu đơn giản, dễ mua bạn dễ dàng tự làm món súp bí đỏ thơm ngon tại nhà mà không tốn quá nhiều thời gian chuẩn bị. Bí đỏ có vị bùi ngon ngọt tự nhiên, bạn thích ăn ngọt có thể thêm sữa. Một bát súp bí đỏ kem tươi ấm nóng béo ngon thích hợp vào buổi sáng hoặc ăn nhẹ lúc đói. Bạn hãy chế biến món súp này cho cả thưởng thức nhé!


Chúc bạn thành công và ngon miệng nhé!

(Nguồn: meishichina)