.

Nghiên cứu: Hầu hết bạn bè của bạn trên Facebook
không phải là những người bạn “thật sự”






Giám đốc điều hành mạng xã hội Facebook có bài phát biểu chính trong hội thảo F8 Facebook tại San Francisco,
California vào ngày 22 tháng 9 năm 2011 (Justin Sullivan/Getty Images)



Trên mạng xã hội Facebook, mọi người thường có hàng nghìn bạn bè trực tuyến, nhưng có bao nhiêu trong số họ có thể trở thành người tin tưởng nhờ cậy trong những lúc khó khăn? Không có nhiều, theo một
nghiên cứu mới của Robin Dunbar.

Dunbar là một nhà nhân chủng học danh tiếng, người đã đưa ra “Con số của Dunbar”, chỉ ra rằng một người có thể duy trì trung bình tối đa ổn định 150 mối quan hệ thân thiết.

Nghiên cứu của ông đã cố gắng để tìm ra xem có thể hay không việc những mạng truy cập trực tuyến như Facebook có thể giúp mọi người “vượt qua” con số của Dunbar, tức là có nhiều hơn các mối quan hệ thân thiết. Dunbar đã phân tích một cuộc khảo sát về 3375 người Anh sử dụng mạng xã hội Facebook trong độ tuổi từ 18 đến 65, và thấy rằng mặc dù trung bình trên tài khoản mỗi người có 150 người theo dõi, nhưng chỉ có 4 (chính xác là 4.1) trong số họ là có thể dựa vào trong những cuộc khủng hoảng tình cảm, và chỉ có 14 (chính xác là 13.6) trong số họ thể hiện sự thông cảm và chia sẻ.

Hai con số này là tương tự như các con số được phát hiện bởi Dunbar khi nghiên cứu những người ngoài đời sống thực, điều này cho thấy rằng con số của Dunbar áp dụng đối với các mối quan hệ qua mạng xã hội là hợp lý.

“Các kích thước trong hai vòng tròn tình bạn không khác với các mẫu người trước đây được xác định ở ngoài đời thực”, Dunbar viết. “Những người mà có lượng bạn bè rộng bất thường trên mạng xã hội nhưng lại không làm tăng số lượng bạn bè thân thiết mà họ có, mà đúng hơn đã thêm sự lỏng lẻo về định nghĩa người quen vào vòng tròn tình bạn của họ”.

Hơn nữa, mặc dù các mạng xã hội trực tuyến cho phép mọi người duy trì tình bạn qua mạng, chúng có khả năng lấn lướt tình bạn ngoài đời thực. Những người trẻ tuổi có nhiều bạn bè trực tuyến hơn, nhưng có xu hướng có những vòng tròn xã hội ngoài đời thực ít hơn.

Dunbar kết luận rằng tình bạn trực tuyến phải cùng tuân theo “nhu cầu nhận thức” giống như những người bạn ngoài đời thực, và do đó số lượng tối đa các mối quan hệ thân thiết được giới hạn khoảng 150, chứng minh định luật của ông vẫn được áp dụng trong thời đại kỹ thuật số.

30 Tháng Một , 2016
Tác giả: Jonathan Zhou, Epoch Times
Dịch giả: Phương Trân