Nhật Bản hạ lệnh bắn hạ bất cứ tên lửa nào của Bắc Triều Tiên hướng về lãnh thổ của mình






Trong ngày thứ Sáu, Tokyo đã yêu cầu quân đội luôn sẵn sàng trong trường hợp Bình Nhưỡng quyết định phóng tên lửa về phía Nhật Bản. Lệnh này được đưa ra sau một loạt báo cáo chỉ ra chế độ Bắc Triều Tiên có thể lên kế hoạch cho một hành động khiêu khích mới.


Nhà lãnh đạo độc tài Triều Tiên Kim Jong-un trong một tháp kiểm soát của một tàu ngầm được tân trang lại thuộc lớp Romeo. (Ảnh chụp)

Lãnh đạo Nhật Bản đã đặt quân đội trong tình trạng báo động và hạ lệnh tiêu diệt bất kỳ tên lửa nào do Triều Tiên phóng lên mà có thể đe dọa đất nước, trong bối cảnh một số báo cáo về một vụ phóng tên lửa sắp diễn ra từ phía Bình Nhưỡng.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani đã đưa ra mệnh lệnh sau sự xuất hiện của một số báo cáo về hoạt động đáng ngờ tại khu phức hợp vệ tinh chính của Bình Nhưỡng, theo các bản tin được công bố trên truyền thông hôm thứ Sáu.

“Sự gia tăng hoạt động tại khu phức hợp của Bắc Triều Tiên cho thấy có thể diễn ra một vụ phóng tên lửa trong vài tuần tới”, Reuters dẫn lời một nguồn tin thân cận với giới lãnh đạo Nhật Bản đã đưa ra mệnh lệnh trên.


Ông Nakatani dường như đã ra lệnh cho tàu khu trục Aegis ở vùng Biển Nhật Bản sẵn sàng tấn công bất cứ tên lửa nào của Bắc Triều Tiên mà có thể hướng tới Nhật Bản.

Sự gia tăng những căng thẳng xảy ra sau vụ thử hạt nhân lần thứ 4 của Bắc Triều Tiên diễn ra hồi đầu tháng này, mà Bình Nhưỡng tuyên bố đó là một quả bom hydro.

“Một vụ thử với tên lửa, tiến hành rất nhanh ngay sau vụ thử hạt nhân, sẽ mang đến những lo ngại Bắc Triều Tiên đang có kế hoạch nạp đầu đạn hạt nhân cho tên lửa của mình, để có khả năng khởi động một cuộc tấn công”, theo Reuters.

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đã điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, để trao đổi thông tin về phương thức hợp tác giữa hai nước về vấn đề này.

“Chúng ta không thể phủ nhận khả năng Bắc Triều Tiên sẽ tiến hành một hành động khiêu khích”, Kishida đã tuyên bố với các phóng viên tại Tokyo.

Thử nghiệm cuối cùng mà Bình Nhưỡng tiến hành liên quan đến một tên lửa tầm xa đã diễn ra vào năm 2012, khi nó đã được phóng thành công một vệ tinh vào quỹ đạo.

Vào thời điểm đó, phương Tây tuyên bố vụ thử này là một phần trong nỗ lực của Bình Nhưỡng để chế tạo một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Tuy nhiên, Bắc Triều Tiên khẳng định vụ thử năm 2012 là hoàn toàn phục vụ khoa học.

Bắc Triều Tiên cáo buộc Mỹ theo đuổi, cùng với các đồng minh trong khu vực, để lật đổ chính quyền của Kim Jong-un.

Ngoài ra, Bình Nhưỡng cũng tuyên bố sẽ không từ bỏ chương trình hạt nhân của mình trừ khi Mỹ chấm dứt chính sách thù địch đối với Bắc Triều Tiên và chỉ khi chấm dứt sự chỉ huy quân sự của Mỹ ở Hàn Quốc.

Theo DKN