Hành khách: nhân viên sân bay VN “ăn cắp có đường dây”



Sự việc mất hành lý tại sân bay tại Việt Nam đang ngày một tăng vọt tới mức chóng mặt, nhiều trường hợp người mất đồ chỉ còn biết đấm ngực kêu Trời sau khi họ nhận được lời xin lỗi và báo mất mang tính thủ tục của nhân viên tại hai sân bay lớn là Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Một số trường hợp khác cũng được báo chí trong nước loan tin, điển hình mới nhất là việc “nhân viên bốc xếp rạch hành lý trộm đồ ở Nội Bài” phát hiện ra có đến 3 trường hợp. Những sự kiện này đã bị cộng đồng mạng lên tiếng cho rằng đây là một đàn sâu có vây cánh bao che để tiếp tục ăn chặn đồ của dân.

Sự việc chưa nguôi ngoai thì hôm 19 tháng 1, 2015 cộng đồng mạng lại “dậy sóng” với một đoạn video dài 8 phút 20 giây, được trang facebook có nick là “M.B” cho đăng tải ghi lại hình ảnh một người phụ nữ bức xúc việc chị nhận được tin “báo mất” hành lý. Theo chị là bị nhân viên bốc hàng “ăn cắp có đường dây” vì theo chị “một người không thể bưng được kiện hàng” của chị và chỉ rõ đây là kiểu “làm ăn mất dậy” và chị sẽ làm cho ra lẽ.

Theo đoạn video này thì kiện hàng của chị bị mất lên đến 100 triệu đồng.

Chia sẻ trên facebook nick M.B chỉ đích danh những nhân viên trong sân bay là những tên “ăn cắp hại dân đê tiện” và chị “căm thù bọn hải quan sân bay”.

Theo chị khi đặt trên về đến Nội Bài chị đã bị hải quan làm khó “nào thì mua ô mai phải có hoá đơn, quần áo gì mà nhiều thế này, ai cho mua nhiều thế?.”

Sau việc hạnh hoẹ vòi tiền không thành, họ chuyển sang việc “nuốt chửng đống hành lý. Nhưng sau khi chị làm lớn chuyện thì được nhân viên hải quan báo rằng hàng đang chuyển về từ Bangkok?!

Chia sẻ trên Facebook, nhân vật nói: “Nghẹn quá nuốt không trôi kêu là phiá bên Bangkok email hàng chưa boarding và mai sẽ chuyển hàng về sau”

Trong khi ban đầu thì họ cho rằng không thấy, mất rồi, kiểm tra không có kiện hàng.

Với người chuyên mua hàng và làm việc nhiều với hải quan sân bay, chị M.B cho rằng “Mọi người nên cẩn thận bọn sân bay ăn cắp hàng, lỡ bị may bị mất cứ ầm lên gọi nhà báo đến chụp ảnh quay video là chúng nó sẽ nhả hàng ngay”

Chia sẻ về sự việc này nhiều bạn trẻ trên mạng cho rằng “nếu cách đây 10 năm thì mạng xã hội không có, nhà nước thích làm gì thì làm, còn bây giờ thì đừng có dại mà làm trái ý dân. Đầu óc của người dân nâng cao tiến bộ rồi, không phải ngu ngốc như trước nữa”


Theo Dan news