Callum Gathercole – Chàng trai trẻ tuổi nhất thế giới chèo thuyền “vượt biển”


Callum Gathercole, 20 tuổi, vừa cán đích trong cuộc đua chèo thuyền khó khăn bậc nhất thế giới – Talisker Whisky Atlantic Challenge sau gần 2 tháng trên biển, và trở thành vận động viên trẻ nhất một mình chèo thuyền vượt qua đại dương.




Chân dung vận động viên trẻ nhất một mình chèo thuyền vượt đại dương.

Gathercole khởi hành tại La Gomera, thuộc quần đảo Canaria vào ngày 20/12/2015. Vượt qua quãng đường dài 4.828 km, rạng sáng 17/2, thuyền của Gathercole đã cập bến cảng Anh, thuộc hòn đảo Antigua, biển Caribe.

Hoàn thành hành trình kéo dài 58 ngày và 15h15, nam sinh ngành Hàng không vũ trụ thuộc Đại học Bristol hạnh phúc chia sẻ: “Tôi đã trải qua những ngày khó khăn khi phải đối mặt với nhiều điều kiện khắc nghiệt trong suốt cuộc đua. Nhưng với tôi, đây là thử thách thú vị. Thật ngạc nhiên vì bây giờ tôi đang ở Antigua”.

Anh Gathercole cập bờ sau 59 ngày chèo thuyền vượt qua Đại Tây Dương. (Ảnh PA)

Chàng trai cho hay, anh phải chiến đấu với các cơn bão nhiệt đới, những ngọn sóng cao tới 12 m và tình trạng thiếu ngủ liên tục để cán đích thành công.


Gathercole đã trải qua các cơn bão nhiệt đới, những ngọn sóng cao tới 12 m và tình trạng thiếu ngủ liên tục để cán đích thành công.

Gathercole tham gia thử thách khó khăn này để quyên góp tiền cho trung tâm Princess Alice Hospice ở Esher, Anh. Vận động viên trẻ muốn tri ân các nhân viên ở đây vì họ đã chăm sóc tận tình bố anh trước khi ông qua đời vào hai năm trước. Đến nay, Gathercole đã quyên góp được hơn 85.000 bảng Anh.

Gathercole sinh ra và lớn lên tại Surrey, Anh. Anh bắt đầu chèo thuyền từ năm 9 tuổi, từng tham gia nhiều cuộc đua khác, trong đó có Henley Royal Regatta – sự kiện chèo thuyền diễn ra hàng năm trên sông Thames.
Gathercole cũng đại diện cho Vương quốc Anh tham dự không ít cuộc thi mang tầm châu Âu và quốc tế trong năm 2012, 2013.

Theo Zing