Không có người sống sót trong tai nạn máy bay chở 23 người ở Nepal


Chính phủ Nepal vừa xác nhận không có người sống sót trên chiếc máy bay nhỏ chở 23 người bị mất tích tại vùng núi ở Myagdi.


Cơ trưởng Roshan Manandhar trên một máy bay 2 động cơ Twin Otter của hãng hàng không Tara Air từ Dolpo đến Surkhet tuần trước. (Ảnh Nepali Times)

Tờ Kathmandu Post dẫn lời Bộ trưởng hàng không Nepal Ananda Pokhrel cho biết, họ đã tìm thấy xác chiếc máy trong rừng tại Kekarko Butta, quận Myagdi.

Chiếc máy bay trên cất cánh từ Pokhara, thành phố lớn thứ 2 Nepal, vào lúc 8h sáng 24/2 theo giờ địa phương (hơn 9h sáng theo giờ Việt Nam). Điểm đến là Jomsom, nơi tập kết để thực hiện các cuộc leo núi.
Quan chức Yogendra Kuwar nói với hãng tin AP rằng, chuyến bay dài 18 phút đã mất liên lạc ngay sau khi cất cánh. Theo báo cáo, ở giữa Pokhara và Jomsom không có dải đất nào đủ lớn để hạ cánh.
Theo thông tin ban đầu, trên chiếc may bay của hãng Tara Air có 21 người gồm 18 hành khách, trong đó có 2 người ngoại quốc và 3 thành viên phi hành đoàn. Sau đó, số người trên chiếc máy bay sấu xố này được nâng lên 23 người.
Theo Bhim Rai, người phát ngôn của hãng Tara Air, hai người ngoại quốc trên chuyến bay mang quốc tịch Trung Quốc và Kuwait.

Bhim Rai cũng cho biết, thời tiết khi máy bay cất cánh rất quang đãng và chiếc Twin Otter bị mất tích là máy bay mới, vừa mua ở Canada tháng 9/2015.
Theo Tuổi Trẻ, Nepali Times