Nhà nước Hồi giáo tấn công miền bắc Iraq bằng vũ khí hóa học





Chiến binh người Kurd đứng trên đường phố ở thành phố Sinjar, miền Bắc Iraq.

Các giới chức Kurd làm việc với liên quân do Mỹ lãnh đạo để xác minh có phải phiến quân Nhà nước Hồi giáo tấn công các chiến binh người Kurd bằng vũ khí hóa học ở khu vực Sinjar thuộc miền bắc.

Hàng chục chiến binh người Kurd và thường dân nói rằng họ bị buồn nôn và ói mửa sau khi những quả rocket tự chế bắn vào khu vực.

Hội đồng An ninh Khu vực Kurdishtan viết trên Twitter rằng họ đang điều tra vụ tấn công hôm 25 tháng 2.

Nếu được xác nhận, theo giới hữu trách Kurdishtan thì đây là vụ tấn công bằng vũ khí hóa học lần thứ tám nhắm vào các lực lượng của họ.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ, ông James Clapper, nói với Quốc hội hồi đầu tháng này rằng nhóm cực đoan này sử dụng các chất hóa học ở cả Iraq và Syria.

Giám đốc CIA John Brennam sau đó đã xác nhận rằng Nhà nước Hồi giáo có khả năng chế tạo khí clo và khí mù tạc.

Một nguồn tin của Tổ chức Cấm Vũ khí hóa học nói với hãng tin Reuters trước đây trong tháng rằng các xét nghiệm phòng thí nghiệm cho thấy các chiến binh người Kurd đã bị phơi nhiễm khí mù tạc hồi năm ngoái.


VOA