Giới tỷ phú toàn cầu lỗ chổng vó, mình Mark Zuckerberg “trúng” lớn



Mark Zuckerberg là người duy nhất sở hữu thêm 11,2 tỷ USD trong 12 tháng, lội ngược dòng xu hướng ‘bốc hơi’ tài sản của tỷ phú trên toàn thế giới.

Mark Zuckerberg

Theo thống kê của Forbes, giới siêu giàu mất tổng cộng 570 tỷ USD trong năm qua. 20 người giàu nhất mất 70 tỷ USD do thị trường bất ổn. Bill Gates vẫn đứng ở vị trí đầu trong danh sách người giàu nhất thế giới năm thứ 3 liên tiếp, nhưng cũng mất tới 54,2 tỷ USD tính từ tháng 2/2015.
Nhà đầu tư người Mexico, Carlos Slim Helú thua lỗ nhiều nhất với 27 tỷ USD, rơi từ vị trí thứ 2 xuống thứ 4, nguyên do từ khủng hoảng sản xuất tại Nam Mỹ.
Việc “bốc hơi” tài sản đạt đỉnh điểm vào đợt chứng khoán Trung Quốc sụt giảm hôm 25/8/2015. Đây là lần đầu tiên tài sản trung bình của các tỷ phú giảm xuống kể từ năm 2010.

Một số khác nằm trong 0,0001% lội ngược dòng bao gồm nhà sáng lập Zara, Amancio Ortega, gia đình tỷ phú Anh Hinduja.


Nhà sáng lập Zara, Amancio Ortega


Nữ doanh nhân Liliane Bettencourt, cổ đông lớn của hãng mỹ phẩm L’Oreal là phụ nữ xếp hạng cao nhất dù tụt hạng 1 bậc, sau khi con dâu nhà sáng lập Walmart tụt xuống hạng 258 do tranh chấp tài sản.
Danh sách tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2016 bởi Forbes:

1. Bill Gates, 75 tỷ USD
2. Amancio Ortega, 67 tỷ USD
3. Warren Buffett 60.8 tỷ USD
4. Carlos Slim Helú and family, 50 tỷ USD
5. Jeff Bezos, 45.2 tỷ USD
6. Mark Zuckerberg, 44.6 tỷ USD
7. Larry Ellison, 43.6 tỷ USD
8. Michael Bloomberg, 40 tỷ USD
9. Charles Koch, 39.6 tỷ USD
10. David Koch, 39.6 tỷ USD
11. Liliane Bettencourt, 36.1 tỷ USD
12. Larry Page, 35.2 tỷ USD
13. Sergey Brin, 34.4 tỷ USD
14. Bernard Arnault, 34 tỷ USD
15. Jim Walton, 33.6 tỷ USD
16. Alice Walton, 32.3 tỷ USD
17. S. Robson Walton, 31.9 tỷ USD
18. Wang Jianlin, 28.7 tỷ USD
19. Jorge Paulo Lemann 27.8 tỷ USD
20. Li Ka-shing 27.1 tỷ USD
Theo vntinnhanh.vn