Cha mẹ có thể ở tù, bị phạt hơn 1 tỉ vì đăng ảnh con lên mạng



Cảnh sát Pháp vừa cảnh báo các bậc cha mẹ cần phải suy nghĩ thật kĩ trước khi đăng tải ảnh con bởi trong tương lai, họ có thể bị chính các con kiện vi phạm quyền riêng tư, tâm lý và tương lai của chúng.


Trẻ có thể không thích việc bị đăng ảnh lên mạng và kiện lại cha mẹ.
Ngoài ra, chính quyền Pháp còn đưa ra cảnh báo rằng ảnh trẻ em khi đăng lên mạng xã hội có thể trở thành nạn nhân của những trang web khiêu dâm.

“Bảo vệ con cái” – lực lượng Hiến binh đặc nhiệm Quốc gia Pháp hồi tháng 2 chia sẻ trên trang Facebook, họ phản đối chiến dịch có tên “thử thách các bà mẹ” vốn mang mục đích cổ vũ các bà mẹ đăng hình của họ và con cái trên Facebook. “Chúng tôi cảnh báo các bạn rằng đăng hình con cái mình trên Facebook có thể đi kèm những mối nguy“.

Theo Éric Delcroix, một chuyên gia của hãng luật France International, bất kì ai bị kết án do sử dụng và phát tán ảnh của người khác mà không được sự cho phép của họ đều có thể đối mặt với hình phạt 1 năm tù và 45.000 euro (hơn 1 tỉ đồng).
Viviane Gelle, một luật sư chuyên về các vấn đề liên quan tới mạng internet cho biết, luật pháp của nước Pháp có đề cập rõ rằng: “Cha mẹ phải chịu trách nhiệm về việc bảo vệ hình ảnh cho con cái họ”.

Một lần nữa, cơ quan Bảo mật Dữ liệu của Pháp đã đồng loạt kêu gọi bậc cha mẹ kiểm soát chặt chẽ và hạn chế đăng tải hình ảnh con cái lên mạng xã hội.
Jay Parikh, phó chủ tịch kĩ thuật của Facebook cho biết, họ đang xem xét thêm một tính năng mới để tự động cảnh báo trước khi cha mẹ chia sẻ hình ảnh các con lên mạng xã hội.
Cụ thể, Facebook sẽ gửi một thông báo với nội dung: “Chờ một chút, đây là bức ảnh con của bạn, bạn có chắc muốn đăng tải không?”.


Theo Tuổi Trẻ