Cảnh sát Đài Loan 'bắn người Việt chạy trốn'



Một người lao động Việt Nam bị cảnh sát ở Đài Bắc, Đài Loan bắn sáng Chủ nhật 6/3.


Cảnh ở Đài Bắc (hình minh họa)

Cảnh sát Đài Bắc nói việc xảy ra sau khi người này xô một cảnh sát, định chạy trốn khi gặp kiểm tra.

Người đàn ông, quá tuổi 40, đang lái taxi thì bốn cảnh sát chặn lại để kiểm tra lúc 1h sáng, theo cảnh sát.

Cảnh sát thấy “hành khác tỏ ra lo lắng, vì thế họ yêu cầu tài xế dừng lại”.

Khi được yêu cầu nêu danh tính, người này “bỗng xô viên cảnh sát ra đường và chạy”.

Một cảnh sát đã bắn năm viên dọa xuống đường, và một viên trúng vào hông người này.

Người này đã bị bắt và đưa đến bệnh viện, không nguy hiểm tính mạng, theo phía cảnh sát.

Cảnh sát Đài Bắc nói người đàn ông Việt Nam đến Đài Loan làm việc năm 2011 và hai năm sau thì mất tích.

Người này bị nghi là đã chạy trốn vì sợ tiết lộ danh tính.

Truyền thông Đài Loan nói đã xảy ra nhiều trường hợp lao động nước ngoài đến Đài Loan rồi trốn, vì khoản phí cao phải trả cho môi giới, hoặc môi trường làm việc không tốt.

BBC