Iraq: ISIS đánh bom tự sát ở Babylon khiến 60 người thiệt mạng



Hôm 6/3, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (ISIS) tự xưng nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom tự sát tại một trạm kiểm soát của cảnh sát Iraq, khiến ít nhất 60 người thiệt mạng và 70 người khác bị thương.



Người dân cố gắng tìm kiếm người sống sót trong đống đổ nát. (Ảnh Reuters)

Vụ tấn công xảy ra lúc 13h (giờ địa phương) tại trạm kiểm soát BabylonRuins, bên ngoài thành phố Hilla, cách thủ đô Baghdad của Iraq khoảng 95km về phía nam, theo BBC.

Thủ phạm đã kích hoạt chiếc xe tải chứa đầy thuốc nổ, gây thiệt hại trên diện rộng. Hilla là thủ phủ tỉnh Babylon, khu vực người Shiite chiếm đa số.

Một quan chức y tế đã xác nhận số thương vong, trong đó có 37 dân thường, đồng thời thêm rằng rất nhiều người phải nhập viện trong tình trạng bỏng nặng.

Trang web của Amaq, hãng thông tấn ủng hộ Nhà nước Hồi giáo (ISIS) tự xưng cho biết, chính tổ chức này đứng sau thảm kịch trên.

“Đây là vụ đánh bom lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh”, người đứng đầu hội đồng an ninh Babylon ông Falah al-Radhi cho hay. “Trạm kiểm soát, đồn cảnh sát gần đó cùng hàng chục ngôi nhà và phương tiện bị phá hủy hoàn toàn”.

Tháng 2 vừa qua, Iraq đã chứng kiến tình trạng bạo lực gia tăng nhanh chóng. Các vụ tấn công tự sát đã cướp đi sinh mạng của hơn 100 người. Tháng 3/2014, vụ đánh bom tự sát nhằm vào một bốt kiểm soát ở khu vực ngoại ô thành phố Hilla cũng khiến 50 người thiệt mạng và khoảng 150 người bị thương.

Theo VnExpress