Kinh ngạc: Hàng trăm viên ngọc trai ở trong một con trai


Đoạn video dưới đây quay lại cảnh một phụ nữ cố gắng mở con trai ra và vô cùng kinh ngạc khi phát hiện bên trong đó có hàng trăm viên ngọc trai lấp lánh.


Từ xưa đến nay ngọc trai được xem là “Nữ hoàng của trang sức”, nó cũng là đại diện của nhân cách cao đẹp, vượt lên tất cả mọi khó khăn để tỏa sáng. Ngọc trai được tạo ra từ con trai.

Con trai thuộc vào nhóm động vật nhuyễn thể có hai vỏ, vì thế nhân tố tự thân của nó là điều kiện tốt nhất tạo ra ngọc trai. Cơ thể trai rất mềm mại, nên khi cơ thể của chúng bị thương, thì để tự chữa lành các vết thương chúng sẽ tiết ra chất bao bọc dị vật bằng những lớp cacbonat canxi (CaCO3) dưới dạng chất khoáng aragonit hoặc canxit (cả hai dạng là dạng kết tinh của cacbonat canxi) được dính với nhau bởi một hợp chất hữu cơ giống chất sừng gọi là conchiolin. Sự kết hợp của cacbonat canxi và conchiolin được gọi là xà cừ, đây là thành phần chủ yếu của ngọc trai.

Theo youtube