Singapore phạt tù 2 người Việt trộm 325.000 USD



Hôm 10/3, Singapore tuyên án tù 4 năm rưỡi với 2 người Việt nhận tội trộm 325.000 USD tại một cửa hàng bán hoa quả hồi tháng 1 vừa qua.



Nguyễn Văn Nhật (trái) và Ngô Quang Phước. (Ảnh: Straits Times)

Danh tính hai người Việt trên là Nguyễn Văn Nhật (23 tuổi) và Ngô Quang Phước (35 tuổi). Hôm 1/1, cả hai bắt xe buýt từ Malaysia sang Singapore, thuê phòng tại một khách sạn bình dân ở Geylang. Tối hôm sau, cả hai đến chơi ở sòng bạc Marina Bay Sands (MBS) và để thua một số tiền lớn.

Vài ngày sau, Nhật và Phước nhận ra không còn đủ tiền để mua vé máy bay trực tuyến. Phước liền đề xuất Nhật đi ăn trộm tiền. Nhật cho hay, khi còn làm nhân viên đóng hàng ở cửa hàng hoa quả Loh Ee Seng tại trung tâm thương mại Pasir Panjang, y từng nhìn thấy ông chủ cũ cất tiền trong văn phòng ở tầng hai.
Cả hai thống nhất rằng Phước, từng làm nghề thợ xây, sẽ đột nhập vào cửa hàng để lấy tiền, còn Nhật đứng bên ngoài canh chừng. Cả hai chi hơn 300 SGD (hơn 200 USD) để mua các công cụ thực hiện kế hoạch này.

Vào 0h40 ngày 5/1, Phước gỡ quạt thông gió, lẻn vào từ mái nhà, phá két sắt trong khoảng 2 giờ rồi rút đi với 4 túi đựng đầy tiền. Tuy nhiên, vì chúng quá nặng nên y phải giấu lại một túi (đựng 28.530 SGD) trên mái nhà nhưng sau đó không thể quay lại lấy số tiền này.

Két sắt trong cửa hàng trái cây bị Nhật và Phước đục thủng. (Ảnh STRAITS TIMES)

Sau khi chia nhau khoảng 450.000 SGD (325.000 USD) trộm được và mua vé máy bay, cả hai đặt phòng khách sạn ở MBS rồi đi mua sắm hàng hiệu.
Chủ cửa hàng đã báo cảnh sát ngay sáng cùng ngày. Theo manh mối từ một tài xế taxi chở Nhật và Phước hôm gây án, cảnh sát đã bắt giữ 2 người này tại phòng khách sạn, và thu hồi được hơn 430.000 SGD (hơn 310.000 USD) cùng nhiều hàng hiệu xa xỉ.
Theo luật sư của Phước, người này làm việc tại Malaysia từ năm 2002 và kiếm được 700 SGD/tháng để nuôi vợ và mẹ bị bệnh ở Việt Nam. Tại Singapore, mức án cao nhất đối với tội danh đột nhập nhà vào ban đêm và trộm cắp lên đến 14 năm tù giam.

Theo VNExpress