Trung Quốc lập trung tâm toà án hàng hải quốc tế để bảo vệ ‘chủ quyền’ biển

Trung Quốc tuyên bố có kế hoạch lập trung tâm toà án hàng hải quốc tế nhằm bảo vệ chủ quyền và quyền trên biển mà nước này tự nhận là của mình.


Quần đảo Senaku/Điếu Ngư, tâm điểm tranh chấp giữa Trung Quốc và Nhật Bản ở biển Hoa Đông. Ảnh: Kyodo

Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao Trung Quốc Zhou Qiang hôm nay nói các toà án khắp nước này đang làm việc để thực thi chiến lược quốc gia nhằm xây dựng Trung Quốc thành "cường quốc biển", khi đưa ra báo cáo làm việc tại phiên họp thường niên của quốc hội Trung Quốc.

"Chúng ta phải kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia, quyền hàng hải và các lợi ích cốt lõi khác của Trung Quốc", Xinhua dẫn lời ông này nói. "Chúng ta phải tăng cường công việc của các toà án hàng hải và thiết lập một trung tâm toà án hàng hải quốc tế".

Hiện chưa rõ trung tâm này sẽ bắt đầu hoạt động khi nào, tại đâu và sẽ tiếp nhận các loại vụ việc nào.

Trung Quốc có tranh chấp với Nhật Bản quanh chuỗi đảo ở biển Hoa Đông và tuyên bố chủ quyền với hầu hết Biển Đông, chồng lấn lên cả những vùng biển gần những nước láng giềng Đông Nam Á hơn, trong đó có Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei.


Theo vnexpress.net