Nga bất ngờ rút quân khỏi Syria




Ông Putin nói nhiệm vụ cơ bản đã hoàn thành
Tổng thống Nga Vladimir Putin bất ngờ ra lệnh rút "phần lớn" quân Nga khỏi Syria vào hôm thứ Ba 15/3.

Ông Putin nói can thiệp của Nga nói chung đã đạt mục tiêu.

Quyết định này được đưa ra trong khi có hòa đàm mới tại Geneva nhằm giải quyết cuộc xung đột kéo dài 5 năm nay ở Syria.

Nga là đồng minh chính của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, và văn phòng ông tổng thống ra thông cáo nói ông chấp thuận việc rút quân.

Thông cáo cũng cho hay quyết định này "phù hợp tình hình trên thực địa".

Hoàn thành nhiệm vụ

Nga bắt đầu chiến dịch không kích ở Syria vào tháng Chín năm ngoái, làm cán cân nghiêng về phía Assad và giúp quân chính phủ chiếm lại nhiều vùng lãnh thổ từ tay phiến quân.

Tổng thống Putin nói tại một cuộc họp ở Điện Kremlin: "Tôi đánh giá là nhiệm vụ đặt ra cho Bộ Quốc phòng và quân đội nói chung đã hoàn thành".


Nga bắt đầu không kích ở Syria từ tháng Chín năm ngoái

"Vì vậy tôi ra lệnh cho Bộ Quốc phòng rút bộ phận chính của quân Nga khỏi nước Cộng hòa Ảrập Syria bắt đầu vào ngày mai [thứ Ba 15/3]."

Ông Putin nói căn cứ không quân Hmeimim của Nga tại Latakia và căn cứ hải quân tại Tartus ở Địa Trung Hải tiếp tục hoạt động như bình thường. Cả hai căn cứ này phải được bảo vệ từ mọi phía.

Phe đối lập Syria tiếp nhận thông báo của Nga một cách dè dặt.

Salim al-Muslat, phát ngôn nhân cho phe đối lập, nói: "Nếu như việc rút quân được thực hiện nghiêm tục thì nó sẽ tạo cơ hội cho quá trình hòa đàm".

Hoa Kỳ cũng tỏ ra cẩn trọng trong phản ứng.

Người phát ngôn của Nhà Trắng Josh Earnest nói: "Chúng ta phải chờ xem dụng ý của Nga chính xác là gì".

Tổng thống Obama đã gọi điện cho Tổng thống Putin để thảo luận việc này.


Không báo trước




Quân Nga đã giúp quân đội Tổng thống Assad chiếm lại nhiều khu vực

Giới chức Hoa Kỳ nói Washington không được báo trước về quyết định của ông Putin.

Phóng viên ngoại giao BBC Jonathan Marcus nói Nga đã đạt mục tiêu chính trong can thiệp vào Syria. Đó là củng cố vị trí của T̉ông thống Assad, giúp quân đội của ông ta chiếm lại các địa phương chiến lược và bảo đảm rằng ông Assad có vai trò trong các thương lượng chính trị trong tương lai.

Nga luôn luôn khẳng định chỉ ném bom khủng bố nhưng phương Tây cho rằng Nga cũng nhắm vào các đối thủ của Tổng thống Assad.

Đại sứ của LHQ tại Syria, Staffan de Mistura, mô tả cuộc đàm phán hòa bình hiện tại là "giây phút nói thật".

Ông nói nếu như hòa đàm thất bại thì chỉ có một phương án duy nhất là quay lại chiến tranh.

Cuối tháng trước, các bên tham gia xung đột Syria đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn, thế nhưng có tin vi phạm từ nhiều bên.

Quân của chính phủ Syria mới rồi đã đánh vào các vị trí của Nhà nước Hồi giáo (IS) gần khu di sản thế giới Palmyra.


BBC