Tòa Bắc Hàn tuyên án 1 sinh viên Mỹ 15 năm tù khổ sai





Tòa án Bắc Hàn hôm 16/3 tuyên phạt sinh viên Mỹ Otto Warmbier, 21 tuổi, 15 năm tù khổ sai về tội phá hoại an ninh, âm mưu lật đổ chính quyền.



Tòa án Bắc Hàn mới tuyên phạt một sinh viên Mỹ 15 năm tù khổ sai về tội phá hoại an ninh, âm mưu lật đổ chính quyền.

Bản án được Tòa Tối Cao Bắc Hàn đưa ra sáng nay, và được hãng thông tấn nhà nước KCNA loan tải.

Người bị kêu án là anh sinh viên Mỹ Otto Warmbier, 21 tuổi. Anh bị bắt hồi tháng Giêng đầu năm nay, lúc đang ngồi trên máy báy sửa soạn rời Bình Nhưỡng để đi Bắc Kinh.

Bình Nhưỡng đưa ra lý do anh phá hoại an ninh quốc gia, nhưng theo lời bị cáo, anh chỉ lấy một tấm biểu ngữ do chính phủ Bắc Hàn căng ở khách sạn để về khoe với bạn bè.

Tháng trước, Bắc Hàn cho anh sinh viên này gặp báo chí để công khai nhận tội.

Trong buổi tiếp xúc đó, anh Warmbier nói rằng anh hối hận vì đã cố ý phạm một lỗi lầm nghiêm trọng.

Điều đáng chú ý là ngay sau khi bản án được công bố, những tổ chức bảo vệ quyền làm người đều lên tiếng phản đối, cho rằng bản án này quá nặng đối với một thanh niên trẻ, tinh nghịch chứ không làm điều gì nguy hại đến an ninh của Bình Nhưỡng.

Trong khi đó, bản tin của hãng thống tấn nhà nước Bắc Hàn KNCA lại trích dẫn lời luật sư được cắt cử bào chữa cho anh sinh viên Mỹ, đại để nói rằng tội của anh này dù có bị tử hình cũng không rửa sạch, nhưng may mắn được tòa khoan hồng nên chỉ lãnh có 15 năm tù khổ sai.



RFA