Chuyện lạ nước Mỹ : chống hạn ở Los Angeles



California đang trong thời kỳ đại hạn hán. Liên tiếp bốn năm nay số lượng mưa có năm chỉ có 10%.
Hậu quả là mực nước ở các hồ thiên nhiên rút xuống trầm trọng, có hồ chỉ còn 6% dung tích.


Lake Oroville, California, August 19, 2014. Nguồn: Justin Sullivan/Getty

Tháng 5 năm nay, Ủy Ban Tiết Kiệm Nước của Tiểu bang khuyến khích dân chúng đừng tưới cỏ, để nó chết.
Nhà cửa và hãng xưởng được lệnh cắt bớt dùng nước 29% là tối thiểu

Hai tháng trước đây, mỗi gia đình nhận được thư của công-ty nước chỉ cho phép tưới cây một tuần hai lần thay vì ba hay bốn lần.
Nhiều nhà hay apartment có hồ bơi bây giờ phải ngưng hoạt động bơi lội để khỏi tốn nước.


Los Angeles có những hồ chứa nước không những không đủ nước cung cấp để lưu trữ mà còn bị bốc hơi vì nắng.
Làm thế nào ngăn chận nước khỏi bốc hơi?


Ba ngày trước họ tìm ra giải đáp: đổ 96 triệu banh platic khổ cỡ bằng trái táo xuống hồ để làm một lớp che phủ mặt nước.

Những trái banh này ngoài nhiệm vụ tiết kiệm 300 triệu gallon nước (1136 triệu lít nước) khỏi bốc hơi hàng năm, nó còn ngăn chận ánh nắng mặt trời không chiếu vào trong nước (tạo rong rêu), ngăn cản không cho chim chóc, thú vật và đồ ô uế vào.




Trái banh sơn mầu đen vì mầu đen là mầu duy nhất chận được tia ánh sáng.
Giá mỗi trái banh là 36 cents.
Với 96 triệu trái banh, thành phố Los Angeles trả 34,560,000 dollars.


Thị Trưởng Los Angeles Eric Garcetti cho rằng 34 triệu rưỡi dollars là quá rẻ so với những phương pháp khác.