Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Không có hạnh phúc tột đỉnh nào trên cõi đời này mà không bị trĩu nặng bởi những tai họa, cũng không có hạnh phúc nào lên đến tận cùng mà không ngả xuống vì tai ương của nó.
Jerbey Taylor
Results 1 to 2 of 2

Chủ Đề: Minh Béo có thể đối diện mức án từ 22 – 40 năm tù giam

  1. #1
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    45,991
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết

    Minh Béo có thể đối diện mức án từ 22 – 40 năm tù giam

    Minh Béo có thể đối diện mức án từ 22 – 40 năm tù giam


    Theo luật của riêng bang California, hành vi tấn công, quấy rối tình dục của Minh Béo sẽ có thể phải chịu mức án 22 – 40 năm tù giam kèm theo khoản phạt 10.000 – 300.000 USD (khoảng hơn 2 trăm triệu đến 6 tỉ đồng).



    Hình ảnh Minh Béo bị bắt ở Mỹ được một tờ báo của Mỹ đưa tin vào sáng ngày 29/3.

    Sự việc Minh Béo bị bắt giữ tại Mỹ với tội danh quấy rối tình dục trẻ vị thành niên đang là đề tài nóng trên các mặt báo trong nước và quốc tế. Không chỉ Việt Nam, những tờ báo chính trị hàng đầu ở Mỹ cũng đã đưa tin rầm rộ về tội danh này của nam danh hài. Hiện tại, Minh Béo đang bị giam giữ tại Theo Lacy của bang California và theo đúng pháp luật thì gia đình anh phải nộp cho tòa án ở đây số tiền 1 triệu đô la (tương đương 22 tỉ đồng) nếu muốn được tại ngoại trong thời gian chờ xét xử.

    Theo Wiki, số tiền 1 triệu đô này được coi là bảo lãnh tạm thời, giúp người bị tạm giam ra khỏi nơi giam giữ, sinh hoạt như người bình thường tại gia đình nhưng không được phép di chuyển ra khỏi khu vực được giới hạn, có máy theo dõi bên người mọi lúc mọi nơi và chịu sự quản thúc chặt chẽ của địa phương. Sau khi có kết quả xét xử cuối cùng, số tiền sẽ được hoàn trả lại cho người đã đứng ra bảo lãnh.
    Đương nhiên không phải đối tượng nào cũng được hưởng ưu đãi tại ngoại, trong trường hợp bị cáo có tội danh nghiêm trọng ở mức ảnh hưởng đến an ninh quốc gia thì sẽ luôn bị giam chờ ngày xét xử không được ra ngoài.

    Cùng với đó, nhiều đơn vị truyền thông đã bắt đầu nghiên cứu bản cáo trạng của Minh Béo khi bị bắt giữ và bản án mà anh phải gánh chịu nếu các tội danh về xâm phạm và quấy rối tình dục trẻ em được thành lập sau phiên tòa xét xử này. Ở Mỹ, tội danh quấy rối, xâm hại tình dục là vô cùng nghiêm trọng, không chỉ tác động tiêu cực đến sức khỏe mà tâm lý, tinh thần của nạn nhân cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Đặc biệt là đối tượng bị xâm hại đang ở lứa tuổi vị thành niên thì mức độ nghiêm trọng càng được nâng cao.
    Định nghĩa quấy rối tình dục được Ủy ban cơ hội việc làm bình đẳng đưa ra gồm các hành động khiêu dâm cưỡng ép, hành động, lời nói mang tính chất ô dục, kích thích tình dục, xâm hại người đồng giới, khác giới…

    Khi tội danh được thành lập, bị cáo sẽ bị xử lí theo quy định riêng ở từng bang cùng với những luật lệ chung của liên bang. Viện kiểm soát, quan tòa sẽ căn cứ vào mức độ thương tổn của nạn nhân để đưa ra hình phạt thích đáng nhất.

    Theo đó, bị cáo sẽ phải chịu mức phạt chung là tù giam kèm theo tiền bồi thường cho các nạn nhân. Trong vụ việc này, vì nơi giam giữ nam danh hài là California nên hành vi tấn công, quấy rối tình dục người khác sẽ phải chịu mức án 22 – 40 năm tù giam kèm theo khoản phạt 10.000 – 300.000 USD (khoảng hơn 2 trăm triệu đến 6 tỉ đồng).

    Luật chung của liên bang là bị cáo còn phải chi trả hết tiền viện phí, thuốc thang, điều trị hồi phục tâm lí, di chứng cho người bị hại. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng sẽ xem xét trường hợp bị cáo có tiền sử vi phạm pháp luật ở hạng mục tương tự hay không, nếu có đương nhiên hình phạt cũng nặng hơn rất nhiều.
    Người phải ngồi tù vì hành vi quấy rối sẽ phải thụ án đúng thời gian trong bản án hoặc ít hơn khoảng thời gian đó nếu trong lúc bị giam giữ có nhiều biểu hiện tích cực.
    Bên cạnh đó, còn có một số quy tắc phạt chung với những đối tượng quấy rối tình dục trên khắp liên bang như:
    – Tấn công tình dục gây thương tích: Nộp phạt kèm 3 tháng tù giam.
    – Các hành vi quấy rối gián tiếp (bằng ngôn ngữ, hành vi gợi dục): 6 tháng tù giam tùy mức độ nghiêm trọng.
    – Theo dõi, rình mò, ảnh hưởng đến sự an toàn, tính mạng nạn nhân: 1 – 3 năm tù.
    – Số tiền người bị hại được nhận tối thiểu là 10.000 đô la và tối đa là 300. 000 USD.

    Điều đáng nói, vụ Minh Béo còn liên quan đến trẻ vị thành niên và trẻ em 14 tuổi. Trong trường hợp này, nếu tội danh được thành lập, anh có thể phải đối diện với mức án chung thân. Hành vi tấn công tình dục trẻ em có mức án tối đa là 20 năm tù.
    Tấn công tình dục trẻ em là tội ác thiên kỉ


    Ở Mỹ, xâm phạm tình dục trẻ em được coi là tội ác thiên kỉ.
    Điều đáng nói, vụ Minh Béo còn liên quan đến trẻ vị thành niên và trẻ em 14 tuổi. Ở Mỹ, xâm phạm tình dục trẻ em được coi là tội ác thiên kỉ.
    Nếu bị cáo quấy rối tình dục trẻ em và tội danh được thành lập thì sẽ bị quản chết từ 1 – 5 và ngồi tù 5 năm. Kèm với việc ngồi tù thì người có hành vi này sẽ bị tước quyền làm cha mẹ, bị giám sát nghiêm ngặt khi gặp con cái, trẻ em…
    Nếu nạn nhân dưới 14 tuổi, kẻ xâm hại sẽ đối mặt với nguy cơ bị tù chung thân; 40 năm tù giam nếu chứa chấp mại dâm trẻ em và 20 năm tù nếu có hành vi tấn công tình dục trẻ em.

    Không chỉ thế, luật của nước Mỹ đưa ra là cho dù bị cáo là người ở quốc gia nào nhưng khi tội trạng được thành lập trên đất Mỹ thì hoàn toàn do pháp luật ở Mỹ xử lí. Hoàn toàn không có ngoại lệ nào.
    Nếu đang là sinh viên đang học ở Mỹ, bị bắt đương nhiên sẽ bị đình chỉ học, nếu nghiêm trọng hơn là đuổi học hoặc bị trục xuất ra khỏi đất nước này bất cứ lúc nào. Có tiền án về quấy rối, tấn công tình dục sẽ có rất ít, hoặc không còn cơ hội được quay trở lại nước Mỹ.

    Theo blogtamsu.vn
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

  2. #2
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    DANH HÀI MINH BÉO CỦA CSVN ĐÃ BỊ BIỆN LÝ QUẬN CAM BẮT GIAM VỀ 3 TỘI ĐẠI HÌNH



    VietPress USA (28-3-2016): Một nghệ sĩ hài kịch của Việt Nam được thổi phồng và ca ngợi trong xứ csVN là "Danh Hài" mang nghệ danh là "Minh Béo" đã vừa bị Cảnh sát thành phố Garden Grove (GGPD - Garden Grove Police Department) bắt giữ và tống giam vào khám đường của Quận Cam (Orange County) thuộc miền Nam California vì có hành vi phạm tôi ấu dâm với một bé trai 14 tuổi.

    Tờ báo Mỹ The Orange County Register sáng nay Thứ Hai 28-3-2018 loan tin Minh Béo tên thật là Hồng Quang Minh 38 tuổi, hôm Thứ Sáu 25-3-2016 đã bị Biện lý truy tố về các tội danh gồm quan hệ tình dục bằng miệng với trẻ vị thành niên; có hành động khiêu dâm với một bé trai dưới 14 tuổi; và gạ gẫm trẻ nhỏ để thực hiện hành vi dâm ô (http://www.ocregister.com/articles/h...ors-grove.html).

    Hồng Quang Minh có thân hình béo trục béo tròn lắm thịt nhiều mỡ, ở nước CHXHCNVN được thổi phồng lên thành "Danh Hài Minh Béo", từng được Nhà nước CsVN cho đi theo các đoàn văn nghệ lưu diễn tại Hoa Kỳ dưới chương trình của Nghị Quyết 36 của đảng csVN nhằm tuyên truyền chủ nghĩa Cộng sản cho người Mỹ gốc Việt đang tỵ nạn tại Hoa Kỳ cũng như người Việt hải ngoại nói chung.

    Minh Béo ở phi trường Tân Sơn Nhất chuẩn bị bay đi Mỹ trình diễn "chuyến ngồi nhà đá"
    Minh Béo hiện bị giam giữ tại nhà tù của Quận hạt Orange County (Quận Cam) và sẽ bị đưa ra Tòa án Quận Cam xử vào ngày 15-4-2016.

    Theo cáo trạng nầy, nếu Minh Béo bị xét là có tội thì mức án sẽ tối thiểu 5 năm và 8 tháng tù giam khổ sai (làm việc nặng nhọc) tại nhà tù California.
    Sau khi mãn án, Minh Béo sẽ bị trục xuất vĩnh viễn khỏi Hoa Kỳ và bị ghi tên vào danh sách tội phạm nguy hiểm suốt đời không được đến gần trẻ em.

    Tại Hoa Kỳ, những tội nhân đã mang bản án nầy sẽ được đưa vào danh sách tội phạm nguy hiểm nên khi người đó di chuyển đến ở bất cứ một nơi nào thường bị chính quyền gởi bố cáo đến niêm yết tại khu vực địa phương đó cho dân chúng đề phòng.

    Những kẻ phạm tội xâm hại tình dục trẻ em không được đi đến gần các trường học; nếu Cảnh sát thấy lai vãng gần khu trường học sẽ bị bắt tống giam trở lại mà không cần chứng minh tội phạm!

    Trong hồ sơ đệ nạp tại Tòa án, theo báo OC Register cho hay có Luật sư Michael Morrison là đại diện bào chữa cho bị cáo Hồng Quang Minh tự Minh Béo.
    Báo nầy đã cố gắng liên lạc với Luật sư Michael Morrison nhưng không liên lạc được.

    Trường hợp của Minh Béo, Tòa án cho hay nếu muốn đóng tiền thế chân tại ngoại hầu tra thì mức đóng thế chân là USD 1 Triệu.

    Luật sư sẽ thuê một Công ty chuyên về đóng tiền thế chân tại ngoại gọi là "Bail Bonds" thì lúc đó bị cáo Minh Béo mới được tạm tha khỏi nhà tù để chờ ngày ra Tòa.
    Khi ra Tòa nếu bị án cấu thành tội phạm thì phải vào ở tù chứ không phải đóng tiền thế chân là khỏi ở tù.

    Trên Facebook và các mạng xã hội khác, nhiều người trong nước gởi các bài chỉ trích kịch sĩ Minh Béo là ở trong nước đã thường bị tai tiếng khi đi lưu diễn ở các tỉnh thành, thường chiêu dụ các thiếu niên nam giới vào khách sạn để anh ta lợi dụng hành lạc đồng tính.
    Và có lẽ vì thói quen đó nên Minh Béo đã lầm tưởng ở Hoa Kỳ cũng chẳng mấy ai quan tâm hay nếu có biết thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra.

    Báo OC Register và sau đó nhiều báo chí khác dẫn lời các Công tố viên nói rằng vào ngày 23-3-2016, Hồng Quang Minh tức Minh Béo đã có chương trình Talk Show trên Đài Phát thanh ở Huntington Beach nam California rằng ông đang tổ chức tìm kiến diễn viên để làm trong một dự án về Video.

    Ba ngày sau đó, theo báo OC Register thì Minh Béo đã bị cáo buộc quan hệ tình dục bằng miệng với một bé trai dưới 16 tuổi khi nạn nhân tới dự tuyển, và sau đó bé trai này đã trình báo sự việc lên cảnh sát thành phố Garden Grove.

    Các tin tức khác cho hay Minh Béo đã tiếp xúc một nhóm các bé trai gồm 5 bé tuổi trên hay dưới 16 và 1 bé dưới 14 tuổi.

    Minh Béo cho ăn uống nhậu nhẹt và bày trò dâm dục "thổi kèn" với các bé trai nầy. Một bé trai đã chụp hình gởi cho một đứa bạn và đứa bạn nầy thấy mặt bé trai 14 tuổi là người bà con nên đã chuyển hình cho cha mẹ của bé trai nầy.
    Cha mẹ bé trai dưới 14 tuổi đã báo cho Cảnh Sát vào tối ngày 23-3-2016.

    Ngày hôm sau một Cảnh Sát điều tra hình sự của GGPD đã gọi điện thoại cho Minh Béo để đóng vai em bé trai 14 tuổi là bạn của bé trai mà Minh Béo đã xâm hại tình dục ngày hôm trước và muốn được làm quen để quan hệ với Minh Béo.
    Đó là một điệp viên Cảnh sát Mỹ gốc Việt và Minh Béo dùng mọi lời lẻ khiêu dâm để hẹn tại Khách sạn. Đúng giờ hẹn, Cảnh sát của thành phố Garden Grove ập đến bắt "Danh hài Minh Béo" niềm hãnh diện của nền văn hóa nghệ thuật của csVN về giam tại nhà tù của Quận Cam.

    Một tấm hình Minh Béo và một bé trai đặt cạnh nhau được phổ biến trên Facebook cho hay bé trai là nạn nhân hiện đang được điều trị tại bệnh viên ở California vì bị rách hậu môn và bị nhiễm trùng.

    Gia đình đang rất lo âu sợ Minh Béo hiếp dâm bé trai và các vết rách ở hậu môn có thể bị lây nhiễm HIV bởi Minh Béo đã từng bị báo chí Việt Nam nêu lên là đồng tính nam từ đầu năm 2014. Truyền hình VNTV của Việt Nam (https://www.facebook.com/nghe.lu.716...5030379478148/) cũng đã cho biết tin Minh Béo đồng tính bị nêu tên từ năm 2014 và nói thêm anh trai của Minh Béo là quản lý Shows cho Minh Béo đã xác nhận vụ Minh Béo bị bắt.

    Báo VNExpress của Việt Nam cũng cho hay anh ruột của Minh Béo tên là Hồng Kiên cũng cho biết là gia đình rất lo lắng vì không còn liên lạc được với Minh Béo trong những ngày qua cho đến khi nghe tin Minh Béo bị bắt.

    Trước đó, báo điện tử Zing News đã liên lạc với người nhà Hồng Quang Minh tức Minh Béo và được biết rằng gia đình đã “nhờ người thân bên Mỹ thuê luật sư để bảo vệ” cho người thân.

    Báo chí trong nước cho hay Minh Béo sang Mỹ theo đoàn lưu diễn kể từ ngày 18-3-2016 ở California, và sau đó đoàn nghệ thuật của Việt Nam với "Danh hài Minh Béo" sẽ đến trình diễn tại Atlanta.

    Chương trình nầy của đoàn văn nghệ csVN sẽ trình diễn đến hết tháng 4-2016 là tháng mà ở nước csVN xem là tháng chiến thằng Mỹ Ngụy; trong khi người Việt tỵ nạn csVN tại Hoa Kỳ thì gọi là "Tháng 4 Đen" vì Cộng sản Bắc Việt vi phạm Hiệp Định Paris xâm lăng VNCH và đưa đất nước ngày hôm nay đang bị giặc Tàu Cộng xâm lăng, đặt ách đô hộ coi như sắp không còn Việt Nam.

    Phố BolsaTV trong một Video cho hay rằng đã liên lạc với Tổng Lãnh sự csVN tại San Francisco và nơi đây đang theo dõi.
    Một số tin khác trên Facebook cho hay Đại sứ quán csVN đang có các biện pháp can thiệp để cứu Minh Béo vì đây là đoàn tuyên truyền của Đảng và Nhà nước csVN đưa qua Mỹ vận động Việt Kiều vinh danh ngày 30-4 để ghi ơn đảng csVN đã "đánh Mỹ cút Ngụy nhào"!

    Ông trùm Show thuê Minh Béo là Dũng Đen cho Phố BolsaTV hay rằng đã thu xếp Show cho Minh Béo diễn tại California ngày 19-4-2016 nhưng nay phải kiếm người khác thế vào tiết mục nầy vì không ai có đủ 1 Triệu USD để đóng thế chấp cho Minh Béo.

    Tòa an Hoa Kỳ thường đặt khoản tiền thế chấp tại ngoại cao vì không muốn những loại tội phạm nầy có mặt trong xã hội Hoa Kỳ.

    Luật sư Từ Huy Hoàng ở Quận Cam nói rằng các tội danh do Công tố viên nêu lên thì Minh Béo vi phạm các tội đại hình rất nặng, có cả tội xâm phạm đến chỗ kín của một bé trai dưới 16 tuổi vào ngày 23-3-2016 và chính bé nầy đã báo cho Cảnh sát GGPD biết nên Cảnh sát đã giả làm một bé dưới 14 tuổi liên lạc và Minh Béo bị bắt khi dụ dỗ, hẹn hò để ấu dâm tiếp tục.

    Theo tiết lộ của bầu Shows Dũng Đen thì tại Hoa Kỳ có một người làm quản lý Shows cho Minh Béo và các ca sĩ Việt nam qua trình diễn..
    Người nầy sẽ lo mọi thù tục, thu xếp chương trình và liên lạc các bầu Shows hay địa điểm.
    Người đó là bạn của Dũng Đen như trong Video của Phố BolsaTV khẳng định (https://www.youtube.com/watch?v=cnDgz8QpK3w).

    Phía tổ chức các Cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ đang vận động chữ ký đại diện các Hội đoàn, Đoàn Thể của người Mỹ gốc Việt tỵ nạn csVN tại Hoa Kỳ gởi lên Tòa án Liên Bang, Tòa án Hoa Kỳ và Tòa án Quận Cam để đề nghị nhân vụ án nghệ sĩ csVN xâm hại trẻ em người Mỹ gốc Việt, phải cho điều tra các tên chuyên tổ chức Shows lén lút đưa thành phần xấu của csVN qua phá rối sự an toàn của cộng đồng Mỹ gốc Việt, truy thu thuế vụ của các tổ chức làm Shows nầy và ra lệnh cấm cửa các Shows từ csVN đưa vào Hoa Kỳ dưới nghị quyết 36 của đảng csVN.

    Biện lý cuộc Quận Cam kêu gọi những ai có con em là nạn nhân của Hồng Quang Minh tức Minh Béo thì xin cung cấp tin tức cho nhân viên phụ trách điều tra vụ án là Mark Gutierrez số Điện thoại (714)347-8794.

    Phó biện lý Tòa án Quận Cam là Bobby Taghavi trách nhiệm vụ án nầy về việc xâm hại tình dục vị thành niên của "Danh hài csVN" Minh Béo.

    CsVN ngày càng đưa ra nước ngoài nhiều công dân gương mẫu có thành tích như ăn cắp, trộm cướp, gái đĩ và xâm hại tình dục làm cho nước CHXHCNVN ngày càng nỗi xú danh trên toàn thế giới!


    Theo Vietpress USA

Chủ Đề Tương Tự

  1. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 03-30-2016, 01:16 PM
  2. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 03-15-2016, 01:41 PM
  3. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 06-02-2015, 01:29 PM
  4. Thế giới: Giết chó có thể phải ngồi tù 5 năm
    By duyanh in forum Tin Tức Quốc Tế
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 04-25-2015, 05:07 AM
  5. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 12-24-2013, 01:08 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •