Nhật Bản phát triển robot chăm trẻ, khỏi lo bảo mẫu bạo hành



Vài năm trở lại đây, trên nhiều mặt báo thường xuyên xuất hiện tin bảo mẫu bạo hành trẻ em khiến các bậc phụ huynh lo lắng, nhưng với loại robot chăm trẻ của Nhật này bạn sẽ không phải lo gì nữa.



Có robot chăm trẻ thì các bậc phụ huynh không còn phải lo lắng con mình bị bạo hành. (Ảnh minh họa AFP)

Trong tuần này, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Xã hội Nhật Bản đã phải lên tiếng cảnh báo về tình trạng thiếu hụt trầm trọng nhân lực chăm sóc trẻ em ở nước này.

Tuy nhiên, các chuyên gia nghiên cứu thuộc đại học Abiko, tỉnh Chiba đã kịp thời phát triển một loại robot có khả năng chăm sóc trẻ con. Dự án phát triển loại robot này nằm trong chương trình có tên Roho Care, Japan Times cho hay.

Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày này, thế nhưng nay chúng ta đã có thể tự tin rằng robot mới sẽ giúp cho chúng ta yên tâm sinh con, chăm con nhưng vẫn đảm bảo được việc làm”, trưởng nhóm nghiên cứu Makoto Hara chia sẻ.

Theo các chuyên gia nghiên cứu thuộc đại học Chiba, chỉ cần một người với 4 robot sẽ có thể chăm sóc đến 60 đứa trẻ, cao gấp 3 lần tỷ lệ hiện tại. Và đặc biệt robot không biết mệt, không hay nghỉ ốm như người trông trẻ bình thường. Chúng sẽ không bao giờ càu nhàu vì ngày nào cũng phải làm những việc giống nhau.

Trung tâm của con robot này là một hệ điều hành chuyên nhận diện cảm xúc của trẻ, hiện nó đang sử dụng hệ thống điều hành của SoftBank. Chúng co thể nhận diện sự cáu giận của trẻ con và dỗ dành chúng một cách nhanh nhất có thể.

Ông Yoshikazu Musaki, một chuyên gia về giáo dục sớm đồng thời làm việc trong nhóm nghiên cứu cho biết: “Giọng của robot có thể là giọng nam, nữa hay trung tính”. Hơn nữa, với khả năng thích ứng cực nhanh, nó sẽ học được cách để chiều chuộng từng đứa trẻ.


Robot cũng biết cách nhận diện khuôn mặt ghép với tên để nhớ tên từng đứa trẻ, các bộ vi xử lý sẽ phân tích phản ứng trên nét mặt để chọn cách ứng xử cho phù hợp. Nếu robot phát hiện có tai nạn trượt ngã trong nhà tắm hoặc ở bất kỳ nơi nào đó, lập tức nó sẽ phát thông báo mức độ cao lên người đang quản lý.

Nhóm nghiên cứu còn cho biêt, những con robot với hình dáng thông thường sẽ khiến bọn trẻ sợ hãi, chính vì thế họ đã thiết kế nên những con robot với khuôn mặt hoạt hình được trẻ em yêu thích dựa trên kết quả các cuộc khảo sát.

Màu sắc trên khuôn mặt robot cũng sẽ thay đổi để tạo ra hiệu ứng thích hợp. Trong khoảng thời gian ngủ trưa, màu của robot sẽ chuyển sang màu xanh nhạt, khi robot yêu cầu trẻ làm gì, mặt sẽ chuyển sang màu đỏ.

Những con robot Or-B cũng không hề cứng nhắc, chúng được thiết kế như người thật, luôn mềm và ấp áp, biết ôm và bảo vệ trẻ em. Mắt của chúng giữ vai trò như những chiếc camera để bố mẹ theo dõi được con mình qua chính đôi mắt đó.

Robot sẽ tự động ghi lại lịch trình hoạt động hàng ngày của trẻ, sau đó soạn ra văn bản gửi đến cho bố mẹ với những thông tin về ăn uống, cảm xúc hàng ngày…

Hiện nay loại robot này đang được thử nghiệm và nhiều khả năng sẽ được bán ra thị trường từ năm 2018.
Một công ty khác có tên Furaimi, cũng đang phát triển công nghệ drone, một thiết bị không người lái sẽ có chức năng kiểm soát, bảo vệ và dẫn lối cho trẻ con.

Chiếc xe có khả năng điều chỉnh dẫn lối đi cho xe chở 1 nhóm khoảng 5-6 trẻ em, nhận diện địa hình để đưa chiếc xe đi an toàn nhất.
Mỗi chiếc robot sẽ có giá tối thiểu 2 triệu USD, mức khá cao nhưng hiện tại đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều nhà đầu tư công tư.

Theo GenK