Người Việt ở Anh lãnh án 22 năm tù vì mưu sát con trai 5 tháng tuổi




Ông Duc Bac Vuong châm lửa đốt tiệm nail của gia đình hồi tháng Ba năm ngoái, sau khi nhốt vợ và con trai sơ sinh ở bên trong.


Một người đàn ông gốc Việt 52 tuổi hôm qua bị kết án 22 năm tù giam vì tội mưu sát vợ và con trai 5 tháng tuổi tại một tiệm sơn sửa móng tay ở đông nam nước Anh.

Ông Duc Bac Vuong châm lửa đốt tiệm nail của gia đình hồi tháng Ba năm ngoái, sau khi nhốt vợ và con trai sơ sinh ở bên trong.

Cả ba đã bị bỏng nặng, và ông Vuong khai rằng vụ hoạn xảy ra một cách tình cờ.

Nhưng cảnh sát nói rằng ông này cố tình dùng hóa chất để gây hỏa hoạn và chặn tất cả lối thoát khỏi khỏi tiệm nail cũng như lối thoát khỏi căn hộ ở tầng trên nơi gia đình ông ở.

Công tố viên trưởng cho rằng “đây là một vụ tấn công lạnh lùng và có tính toán nhắm vào một phụ nữ và một đứa trẻ”.

Ông Vương bị bỏng 47% cơ thể, và được tiên lượng chỉ có 50% cơ hội sống sót. Ông này đã ở trong viện 4 tháng trời để chữa trị các vết thương.

Trong khi đó, cậu con trai tên George bị bỏng 9% cơ thể, trong khi người mẹ bị bỏng 15% và phải phẫu thuật cấy da. Cả hai cũng phải điều trị nhiều tháng trời trong bệnh viện.

Trưởng toán điều tra của cảnh sát nói rằng ông Vương “tự nhận là người hùng và bị bỏng khi giải cứu vợ con khỏi đám cháy, nhưng rõ ràng là ông ta nổi lửa đốt tiệm nail để giết những người ở bên trong”.


Theo Daily Mail, ITV