Du khách Trung Quốc đổ xô đi xem triển lãm... bù nhìn rơm



Hàng trăm loài động vật và cả những nhân vật hoạt hình nổi tiếng đã hoá bù nhìn rơm dưới bàn tay của người nông dân.

Từ xa xưa, bù nhìn vốn được người nông dân giao cho trọng trách cao cả là dọa và xua đuổi chim chóc, chuột bọ khỏi cắn phá mùa màng. Thế nhưng tại thành phố Luoyang, Hà Nam, Trung Quốc, hàng trăm bù nhìn rơm với đủ loại kích thước, hình dáng đáng yêu đã xuất hiện không phải để xua đuổi mà với mục đích lôi kéo du khách.


Không giống hình ảnh thường thấy, những bù nhìn này được tạo hình các nhân vật hoạt hình nổi tiếng như Minions.



Kungfu Panda phiên bản bù nhìn rơm khá thon thả.



Thường bù nhìn được dùng để xua đuổi các loài vật khỏi gây hại cho mùa màng nhưng triển lãm này lại có mong muốn thu hút nhiều khách tham quan.



Đơn vị chủ quản khu đất trống này muốn thu hút sự chú ý của dư luận trước khi một vườn thú hoang dã được xây dựng tại đây.



Một tuần sau khi triển lãm tại Luoyang thu hút nhiều sự quan tâm, ý tưởng tương tự được thực hiện bởi những người nông dân tại một cánh đồng hoa Trùng Khánh, Tây Bắc Trung Quốc.



"Vườn thú" nơi đây có vẻ khủng hơn khi bao gồm những loài vật to lớn như khủng long T-Rex, trâu nước hay voi.



Những con bù nhìn đặc biệt đã thu hút rất nhiều du khách tò mò ghé thăm và chụp ảnh.



Tuy nhiên, cũng có không thiếu các tác phẩm hay ho và ngộ nghĩnh.



Một tác phẩm mô phỏng lại Tôn Ngộ Không.



Đội quân bù nhìn gánh kiệu rước dâu trong bộ đồ đỏ.



Gia đình bù nhìn rơm tạo dáng trên cánh đồng hoa vàng cỏ xanh.


(Nguồn: Tổng hợp)