Bí quyết dạy trẻ: 3 điều nên và 7 điều không nên





Cảm giác an toàn thời thơ ấu chính là nhân tố quyết định hạnh phúc cả đời của trẻ. Nó tạo thành ảnh hưởng không thể xóa nhòa được trong quá trình hình thành nhân cách sau này. Dưới đây là lời khuyên 7 việc không nên làm và 3 việc bạn nên làm với bé yêu nhà bạn.


Không khí gia đình ấm áp thoải mái là nơi thiên đường tràn đầy ánh nắng mặt trời của trẻ. (ảnh: Internet)

7 việc không nên làm với trẻ

1. Nên cố gắng không để trẻ tranh cãi ầm ĩ với bạn đời của bạn
Nhất định không được hỏi trẻ: “Nếu mẹ và ba ly hôn thì con muốn ở với ai?”.
Vì đối với trẻ, cảm giác an toàn nhất chính là gia đình hòa thuận, cha mẹ yêu thương nhau. Không khí gia đình ấm áp thoải mái là nơi thiên đường tràn đầy ánh nắng mặt trời của trẻ.

2. Không nên lớn tiếng trách mắng trẻ

Không nên chẳng suy nghĩ gì đã đánh mắng trẻ, chúng tuy nhỏ tuổi nhưng đã có thể cảm nhận được tình cảm, trẻ em không phải con rối.
Không nên khiến trẻ ngay cả trong mơ cũng thấy sợ hãi và lo lắng.
3. Không được đem vất vả và ủy khuất của bản thân mà “giận cá chém thớt” với trẻ
Trẻ nhỏ không phải là nơi để các bạn trút giận kiểu “giận cá chém thớt”. Đừng nên có những hành động làm tổn thương trẻ vô lí như vậy. Hãy để sự hồn nhiên của trẻ mang lại hạnh phúc cho bạn, nhiều khi chúng còn có thể an ủi bạn nữa đấy.

4. Không được nói móc chế nhạo con cái

Người lớn còn có khuyết điểm huống gì là trẻ con. Trẻ thường mắc những sai lầm mà chính chúng cũng không muốn như thế, vậy nên bạn đừng tạo áp lực cho con.
Không nên nói móc hay chế nhạo con cái, bởi mỗi lời nói và hành động của bạn trẻ đều có thể bắt chước theo.

Hãy để trẻ hiểu được tình yêu và tha thứ là bảo vật vô giá. Đừng để tâm hồn nhỏ bé ngây thơ của trẻ tràn đầy thù địch và phản kháng.

5. Không nên cố tình nhấn mạnh thiếu sót của con trước mặt người khác

Bạn nên biết rằng “dạy dỗ con cái trước mặt người khác” là sai lầm hoàn toàn, bởi trẻ cũng có lòng tự trọng của chúng.
Dù cho toàn bộ thế giới đều vứt bỏ chúng thì ít nhất bạn hãy chắc chắn mình chính là ánh nắng mặt trời ấm áp nhất của trẻ.
6. Không nên hạn chế mong muốn giao tiếp của trẻ

Bạn hãy để trẻ học được cách giao tiếp với người khác, có được giai đoạn trưởng thành vui vẻ, đừng để chúng phong bế bản thân, trốn sau bức tường tự ti và lặng lẽ khóc thút thít.

Đừng để con bạn có thói quen cô độc. Hãy dạy cho trẻ biết rằng chung sống với người khác là một chuyện đơn giản và thoải mái như thế nào.
7. Không nên đả kích sáng tạo của con ngay lúc chúng đắc ý

Cho dù có khi “sáng tạo đắc ý” này gây ra phiền toái cho người lớn, thì bạn cũng không nên khiến con cảm thấy “cụt hứng”. Hãy để trẻ cảm nhận được năng lực của mình, từ đó tạo điều kiện cho trẻ phát huy tốt các khả năng của bản thân.


Hãy tạo cho trẻ cảm giác cha mẹ chính là người bạn mà chúng tin tưởng nhất. (ảnh: Internet)

3 việc bạn nên làm
1. Biết quý trọng sức khỏe
Bạn hãy là một tấm gương cho con cái học tập. Bạn nên cho trẻ biết rằng, một cơ thể tốt mới có được cuộc sống hạnh phúc.
Nếu như bạn không may mắc bệnh, thì nhất định đừng để trẻ cảm thấy thiếu an toàn, ít nhất thái độ của bạn phải lạc quan. Hãy giúp con hiểu, thái độ lạc quan có thể chữa lành bệnh tật và loại bỏ đau đớn khi bị thương.

2. Hãy dạy trẻ cách để có được nhân cách tốt

Ngoài việc dạy trẻ biết rõ phải có cơ thể khỏe mạnh, bạn cần phải dạy trẻ để chúng hình thành nhân cách tốt.

Hãy chỉ cho trẻ phương pháp điều tiết bản thân, đừng để chúng tuổi còn nhỏ mà đã cau mày, trầm ngâm và buồn lo.
3. Hãy là người bạn của trẻ

Khi nói chuyện với trẻ, hãy mang tư tưởng bình đẳng, tôn trọng con. Đừng để trẻ cảm thấy bạn là cai ngục còn chúng là phạm nhân. Tạo cho trẻ cảm giác cha mẹ chính là người bạn mà chúng tin tưởng nhất.

***
Cảm giác an toàn lúc nhỏ là kho tàng hạnh phúc theo trẻ suốt cả cuộc đời. Nếu bạn muốn để cho con của mình có thể tận hưởng kho báu vô tận này trong mỗi bước trưởng thành, thì hãy cho chúng một tuổi thơ tự do ấm áp.

Hãy để trẻ từ nhỏ có thể tự mình miêu tả được bức tranh tuổi thơ cho bản thân. Nếu bạn vô ý thay trẻ hoàn thành bức họa này, những tư tưởng, suy nghĩ của bạn sẽ từ từ khắc sâu trong tiềm thức trẻ, trở thành tín hiệu tiềm ẩn mà chính trẻ cũng không nhận ra, dù tốt hay xấu cũng đều ảnh hưởng đến cuộc đời sau này của chúng.

Dù bạn không thể làm được ngay những điều trên, nhưng ít ra bạn hãy vì hạnh phúc chân chính của con mà cố gắng theo hướng đi này. Ngay từ nhỏ hãy “giành tặng” cho trẻ món quà mà chúng cần nhất – Cảm giác an toàn bạn nhé!

Iris dịch từ cmoney.tw