Chiêm ngưỡng 10 đôi giày đắt nhất hành tinh




Đôi giày rẻ nhất trong bộ sưu tập này cũng có mức giá lên tới 4,7 tỷ đồng.



Nữ diễn viên người Mỹ Kathleen York sở hữu đôi giày đắt nhất thế giới
Là phụ nữ, ai cũng có ít nhất trong tủ giầy vài đôi để thay đổi, còn giày cao gót đương nhiên là không thể thiếu. Câu nói "tiền nào của ấy" quả không sai. Một đôi giày đắt tiền có thể biến chủ nhân của nó trở nên lộng lẫy như một nàng công chúa.
Cùng điểm mặt 10 đôi cao gót sang chảnh nhất thế gian xem chúng được làm từ gì mà đắt đỏ tới vậy?

10. Giày Eternal Diamond của hãng Borgezie - 4,7 tỷ đồng




Thương hiệu Borgezie ra đời cách đây hơn 20 năm, chuyên sáng tạo ra những dòng sản phẩm cao cấp nhất dành cho phụ nữ, bao gồm túi xách, mạng che mặt, giày dép... Năm 2010, hãng này cho ra mắt loại giày cao gót Eternal Diamond với giấy bảo hành 1000 năm.
Đôi giày được trang trí bằng 2.200 viên kim cương cắt tỉa tinh tế, khối lượng lên tới 30 carat. Mỗi đôi giày như thế này phải mất ít nhất 1 tháng để tạo ra.

9. Giày Diamond Princess của hãng Borgezie - 7,3 tỷ đồng


4 năm sau khi ra mắt Eternal Diamond, Borgezie lại tiếp tục cho ra sản phẩm cao cấp hơn mang tên Diamond Princess. Đôi giày có giá trị 331.000 USD (7,3 tỷ đồng). Đôi giày "sang chảnh" này được đính kết từ 1.290 viên kim cương. Phần quai hoàn toàn làm bằng vàng trằng và được chế tác trong 3 tuần. Đôi giày mang lại cảm giác quý phái cho chủ nhân của nó.

8. Giày Diamond Dream của Stuart Weitzman - 11 tỷ đồng



Đôi giày nổi tiếng do hãng Stuart Weitzman thiết kế được đính lên 1.420 viên kim cương, tổng khối lượng lên tới 30 carat. Hãng giày nổi tiếng khi giới thiệu sản phẩm này đặc biệt nhấn mạnh đây là "giày dành cho nữ hoàng".
Phần dây đeo chân được làm từ bạc nguyên chất kết hợp phần quai đeo trên điệu đà. Đôi giày này từng được nữ diễn viên Anika Noni Rose diện lên thảm đỏ Oscar 2007.

7. Giày Retro Rose của hãng Stuart Weitzman - 22 tỷ đồng



Đôi giày mang tên Retro Rose được thiết kế theo mốt những năm 1940 ở Hollywood. Đôi giày được thiết kế mũi kín, trên mũi giày có đính hoa kim cương. Bông hồng được nạm 1.800 viên kim cương Kwiat, nặng 100 carat khiến giá trị của nó vượt trội, niêm yết với giá 1 triệu USD (22 tỷ đồng).

6. Giày Marilyn Monroe của hãng Stuart Weitzman - 22 tỷ đồng



Đây tiếp tục là một thiết kế xa hoa nữa của Stuart Weitzman, mẫu giày sang trọng được trang trí bằng pha lê Swarovski. Kiểu giày này được lấy cảm hứng sáng tạo từ đôi bông tai của Marilyn Monroe. Tại lễ trao giải Oscar 2005, nữ diễn viên được đề cử diễn viên chính xuất sắc Regina King đã diện đôi giày đắt đỏ này lên thảm đỏ khiến ai nấy đều phải ngưỡng mộ.


5. Giày Platinum Guild của hãng Stuart Weitzman - 24 tỷ đồng





Tiếp tục thống trị danh sách này là giày Platinum Guild của Weitzman. Đôi giày bạch kim này được tô điểm với 464 viên pha lê và kim cương Kwiat. Thậm chí dây đeo mắt cá chân của nó còn có thể tách riêng ra để làm vòng cổ. Gía trị của nó tương ứng khoảng 1/3 tổng số tiền mua đôi giày này.

4. Giày Ruby Slippers của hãng Stuart Weitzman - 35 tỷ đồng




Đôi giày Ruby Slippers được lấy cảm hứng thiết kế từ bộ phim The Wizard of Oz (Phù thủy xứ OZ). Đôi giày cao gót tuyệt đẹp được chế tác từ bạch kim tinh khiết, sau đó phủ satin đỏ. Ngoài ra, giày Ruby Slippers còn được nạm 642 viên hồng ngọc nặng 123 carat. Đôi giày này chỉ được sản xuất khi có người đặt hàng, trị giá khoảng 1,6 triệu USD.

3. Giày Cinderella Slippers của hãng Stuart Weitzman - 44 tỷ đồng




Từ hình ảnh đôi giày của nàng công chúa Cinderella, hãng Stuart Weitzman đã cho ra mắt mẫu thiết kế này. Đôi giày đẹp như trong chyện cổ tích, được trang trí 565 viên kim cương nặng 55 carat. Nữ ca sĩ Alison Krauss từng diện đôi giày này trên thảm đỏ Oscar năm 2004.

2. Giày Tanzanite của hãng Stuart Weitzman - 44 tỷ đồng



Stuart Weitzman đúng là ông trùm của dòng giày cao gót cao cấp. Đôi giày Tanzanite này được thiết kế phần quai đeo chân từ đá quý tanzanite tím-xanh nặng 185 carat, nhập khẩu từ châu Phi. Phần quai đeo bắt mắt nhấn mạng sự nổi bật cổ chân ngọc ngà của người mang giày. Phần quai bàn chân cũng được nạm nhiều viên kim cương nhỏ, nặng tới 28 carat. Gía niêm yết xuất xưởng của đôi giày tuyệt vời này là 2 triệu USD.

1. Giày Rita Hayworth của hãng Stuart Weitzman - 66 tỷ đồng



Đây chính là đôi giày cao gót đắt đỏ nhất thế giới. Phần hoa gắn trên mũi giày được chế tác tinh xảo, từ nhiều viên kim cương, ngọc bích, hồng ngọc, ruby... nhỏ li ti. Đôi giày hở mũi này từng làm rúng động Lễ trao giải Oscar 2006 khi nữ diễn viên - ca sĩ Kathleen York xuất hiện trên thảm đỏ.
Hiện tại, đôi giày này đã thuộc quyền sở hữu của Công chúa Yasmin Aga Khan.




Theo Anh Đào (Therichest) (danviet.vn)