Chuyện lạ ở Quảng Trị: Trên 100.000 người cùng ngày tháng năm sinh?

Ngày 29.3, bà Phan Thị Phương Lan – Phó Phòng Khai thác và thu nợ (Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị) cho biết, hiện nay việc lập danh sách hộ gia đình (HGĐ) tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) theo mẫu DK01 đang gặp sự cố khá hi hữu.



Cụ thể đến ngày 31.12.2015, danh sách HGĐ tham gia BHYT theo mẫu DK01 có 639.318 người. Tuy nhiên, khi nhập dữ liệu vào phần mềm quản lý thì phát hiện nhiều cái sai rất hi hữu như trùng tên, ngày tháng năm sinh… Sau khi phát hiện sự trùng lặp thì BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh Quảng Trị thành lập đoàn liên ngành lên kế hoạch kiểm tra, rà soát và nay đã rà soát được 3 bước. Tuy nhiên, đến ngày 27.3 vẫn còn 130 số hộ trùng tên chủ hộ và trùng số hộ khẩu; 105.896 người ghi ngày tháng sinh là 0000, 0101; 95 người ghi ngày sinh không hợp lệ…


Hiện nay, tỷ lệ tham gia BHYT của tỉnh Quảng Trị đạt 78,2% dân số. Trong đó chỉ có 35% số người phải bỏ tiền mua, còn lại từ trợ cấp xã hội (ảnh minh họa, nguồn: Internet).

Trước đó, theo tìm hiểu của PV Báo NTNN-Dân Việt thì có đến 5.812 người trùng bốn tiêu chí (họ tên, ngày sinh, giới tính, nơi cấp giấy khai sinh); 14.165 người trùng ba tiêu chí (họ tên, ngày sinh, giới tính); số hộ gia đình trùng tên chủ hộ và số hộ khẩu lên tới 1.639 hộ…

Nguyên nhân dẫn đến sự trùng lặp hi hữu trên được BHXH tỉnh Quảng Trị lý giải vì khâu tổ chức thực hiện của một số xã, phường chưa quyết liệt, một số cán bộ hướng dẫn người dân kê khai chưa cụ thể, thiếu nhiệt tình. Nguyên nhân nữa là vì một số hộ gia đình còn thờ ơ, không thích cực hợp tác trong việc kê khai dẫn tới việc cung cấp không đầy đủ, thiếu chính xác…

Bà Lan cho biết, BHXH Việt Nam có công văn yêu cầu việc kiểm tra, rà soát và nhập dữ liệu danh sách HGĐ tham gia BHYT vào phầm mềm hệ thống phải được tiến hành xong trước ngày 31.3. Nhưng vì BHXH tỉnh Quảng Trị không thể hoàn thành kịp tiến độ nên đã được gia hạn đến ngày 10.4.

Việc lập danh sách HGĐ tham gia BHYT được giao về cho chính quyền xã, thôn. Ở mỗi cấp tỉnh, huyện, xã đều có ban chỉ đạo về việc lập danh sách HGĐ tham gia BHYT. Khi lập danh sách cho một người dân, ban chỉ đạo xã sẽ được hưởng 1,5.000 đồng tiền hoa hồng. Vì vậy, để hoàn thành tiến độ trước ngày 10.4 cần phải có sự vào cuộc quyết liệt, nhanh chóng của các cấp chính quyền địa phương.

Theo Dân Việt