Tuần lễ kinh hoàng của nhân loại: 7 ngày 7 trận động đất lớn trên khắp thế giới



Tuần qua đã có 7 trận động đất trên toàn thế giới. Trong số đó, có tới 5 trận mạnh hơn 6,0 độ Richter.



Trận động đất mạnh 7,8 độ richter xảy ra ở tây bắc Ecuador vào tối thứ Bảy giờ địa phương. Đây là trận động đất mạnh nhất tại Ecuador trong nhiều thập niên qua.

Trung bình, mỗi ngày xảy ra một trận động đất ở những nơi khác nhau, ngoài ra có nhiều trận nhỏ và dư chấn. Tổng số người thiệt mạng đã lên tới hơn 100. Hai trong số những trận động đất lớn nhất diễn ra tại Nhật Bản chỉ cách nhau khoảng 24h.

17/4
Động đất cường độ 6,1 xảy ra phía Đông Nam đảo quốc Tonga nằm trên Thái Bình Dương, theo báo cáo của Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ.
Ước tính có tới 246 người chết và hơn 2.500 người bị thương trong một trận động đất 7,8 độ Richter gần bờ biển Ecuador.
15/4


Hình ảnh sau động đất ở Nhật Bản. (ảnh: BBC)


Một trận động đất mạnh 7,1 độ Richter đã rung chuyển đảo Kyushu tại Nhật. Trận thứ 2 diễn ra chỉ trong vòng 24h tiếp theo. Cùng ngày, tại Valenci (Tây Ban Nha) cũng có một trận đông đất mạnh 3,3 độ.

14/4

Có tới 30 người bị thương trong trận động đất mạnh 6,4 độ tại thành phố Kumamoto, Nhật Bản.
13/4
Tại Myanmar xảy ra trận động đất mạnh 6,9 độ, nhưng không có thiệt hại về người và của.
12/4


Động đất mạnh tại Masterton, gần North Island,nhưng không có tổn thất.
11/4
Đài Loan cũng có một trận động đất mạnh 5,5 độ và cũng không có thiệt hại về người.
10/4
4 người chết tại Pakistan và nhiều cơ sở hạ tầng hư hại sau trận động đất 6,6 độ khiến cả 3 nước khác tại Trung Á là Afghanistan, Pakistan và Ấn Độ.


Theo vntinnhanh.vn