Tái chế iPhone phế thải, Apple thu được cả tấn vàng trong năm 2015



Trong năm 2015, Apple đã thu lại được hơn 1 tấn vàng trị giá 40 triệu USD khi tái chế các thiết bị điện tử của mình như iPhone, iPad và máy tính Mac không còn dùng nữa.



Trong bản cáo cáo môi trường thường niên của Apple vừa công bố, tập đoàn này đã thu hồi được khoảng 1 tấn vàng từ các thiết bị iPhone, iPad và máy tính Mac không còn sử dụng trong năm 2015. Số vàng này tương đương 40 triệu USD.

Theo CNN, vàng thường được sử dụng trong các đồ điện tử gia dụng vì tính năng chống ăn mòn cao và khả năng dẫn điện tuyệt vời. Mặc dù bạc là kim loại dẫn điện tốt nhất nhưng lại rất dễ bị ăn mòn, còn chì tuy giá thành siêu rẻ nhưng khả năng dẫn điện lại quá chậm.
Apple cho biết, trong 40.000 tấn rác thải kim loại được đưa vào chương trình tái chế có khoảng 27.670 tấn có thể tái sử dụng.

Ngoài vàng, Apple cũng thu được 10.400 tấn thép, 5.890 tấn nhựa, 5.440 tấn kính, 2.041 tấn nhôm, 1.360 tấn đồng và 3 tấn bạc. Mặc dù vàng chiếm tỉ lệ tương đối nhỏ nhưng lại là kim loại quý hiếm nên nó có giá trị lớn nhất thu được từ rác thải điện tử.
Những năm gần đây, Apple đã đẩy mạnh hoạt động tái chế thông qua chương trình Apple Renew cho phép khách hàng có thể tái chế bất cứ thiết bị nào do Apple sản xuất tại các gian hàng của hãng (Apple Store).

Gần đây Apple cũng bắt đầu sử dụng dòng robot thử nghiệm có tên là Liam. Đây là robot được thiết kế nhằm tháo dỡ 1,2 triệu điện thoại/năm, có thể phân loại vô số bộ phận khác nhau của thiết bị. Các mô hình robot Liam đầu tiên này dang hoạt động tại California và Hà Lan.

Theo Tuổi Trẻ