Lần đầu tiên quốc hội Iran có số nữ nghị sĩ vượt qua số giáo sĩ



Sau vòng bỏ phiếu diễn ra vào ngày 30/4, Iran có 17 phụ nữ trở thành nghị sĩ quốc hội khóa mới. Đây không chỉ là số nữ nghị sĩ nhiều nhất trong lịch sử quốc gia Hồi giáo này, mà còn là lần đầu tiên số phụ nữ vượt qua số giáo sĩ trong quốc hội.



Một phụ nữ Iran điền thông tin vào lá phiếu tại một điểm bỏ phiếu ở Tehran, Iran. (Ảnh: EPA)

Theo Rappler, sau vòng bỏ phiếu thứ 2 diễn ra vào ngày 30/4, Iran có 17 phụ nữ đã trở thành nghị sĩ quốc hội khóa mới trong tổng số 290 ghế, nhiều hơn 1 người so với tổng số giáo sĩ được bầu vào quốc hội.

Số nữ nghị sĩ của quốc hội khóa mới chỉ 17 người và hầu như tất cả họ đều là những nhà cải cách. Chỉ chiếm 9% trong tổng số ghế, nhưng đó đã là tỉ lệ cao ở một quốc gia cộng hòa Hồi giáo và cũng đã gần gấp đôi so với 9 phụ nữ tham gia trong quốc hội chuẩn bị bãi nhiệm.
Kết quả bầu cử quốc hội tại Iran lần này cũng cho thấy số giáo sĩ trúng cử đại biểu quốc hội Iran ở mức thấp nhất trong lịch sử, chỉ 16 người.
Trong quốc hội đầu tiên thành lập sau cách mạng Hồi giáo năm 1979, có 164 giáo sĩ được bầu. Tuy nhiên theo thời gian số giáo sĩ giảm dần kể từ năm 1980 với 153 người được bầu ở quốc hội thứ 2, 85 người ở quốc hội thứ 3, 67 người ở quốc hội thứ 4 và 52 người ở quốc hội thứ 5.
Trong quốc hội chuẩn bị bãi nhiệm có 27 nghị sĩ là giáo sĩ.

Quốc hội mới sẽ chính thức tuyên thệ nhận nhiệm vụ vào tháng tới. Các kết quả bầu cử chính thức công bố ngày 1/5 cho thấy, các nhà cải cách và nhóm chính trị gia ôn hòa ủng hộ tổng thống Hassan Rouhani đã giành chiến thắng lớn trong vòng bầu cử quốc hội lần 2.
Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2004, phe cải cách và ôn hòa đã giành được số ghế áp đảo so với phe bảo thủ, nhiều người theo đường lối cứng rắn đã mất ghế.


Theo Tuổi Trẻ