Kim Jong-un cấm đám cưới và đám ma trong thời gian diễn ra đại hội đảng



Mới đây, một tờ báo của Anh cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được cho là đã chỉ thị cấm tất cả đám cưới và đám ma trong thời gian nước này chuẩn bị cho đại hội đảng và ngày 6/5 tới.



Mọi đám cưới bị cấm tổ chức trong thời gian diễn ra đại hội đảng đầu tiên của Triều Tiên. (Ảnh minh họa)

Nguồn tin của tờ Sunday Times (Anh) cho hay, trong bối cảnh hàng nghìn đại biểu sẽ đổ về Bình Nhưỡng dự đại hội đảng tuần này, toàn bộ hoạt động như lễ cưới, đám hiếu đều bị cấm vì lý do an ninh.

Các lực lượng an ninh từ các tỉnh của Triều Tiên đã được điều động tới thủ đô Bình Nhưỡng trong dịp này.

Đây là đại hội đảng đầu tiên của Triều Tiên trong vòng 36 năm và sẽ kéo dài khoảng 4-5 ngày. Đại hội này dự kiến sẽ đề cập đến các chính sách kinh tế xã hội trong thời gian tới của nước này và cũng là dịp để nhà lãnh đạo Kim Jong-un củng cố quyền lực và chính thức tuyên bố Triều Tiên đã trở thành một quốc gia hạt nhân.

Trước thềm đại hội, Bình Nhưỡng đã tiến hành thử hạt nhân lần 4 và phóng nhiều tên lửa trong một nỗ lực được cho là nhằm phô trương sức mạnh, thành tích.

Gần đây nhất, Triều Tiên được cho là đã 3 lần phóng thử thất bại tên lửa tầm trung Musudan. Thất bại này có thể sẽ khiến Bình Nhưỡng quyết định thử hạt nhân lần 5 ngày trước đại hội đảng, giới quan sát nhận định.

Theo Dân Trí