Nga: Kỷ niệm Ngày Chiến thắng, xả súng giết chết 5 người


Hôm nay 8/5, tại Nga xảy ra vụ xả súng đẫm máu khiến 5 người thiệt mạng. Kỷ niệm 71 năm chiến thắng phát xít Đức đã trở thành thảm kịch kinh hoàng gây chấn động toàn nước Nga. Hiện những tay súng đang bị cảnh sát truy lùng.





Một thông tin chấn động giới truyền thông Nga là vào ngày 8-5, một vụ xả súng đẫm máu đã diễn ra ở ngoại ô thủ đô Moscow, khiến 1 tốp năm người lái xe máy từ 25 đến 27 tuổi đã thiệt mạng.

Ban đầu, báo chí Nga cho biết, một hung thủ “chưa rõ danh tính” đã dùng súng săn bắn vào một nhóm đi máy trên địa bàn làng Chelohovo, huyện Egoryevsky ở ngoại ô Moscow làm chết năm người. Hiện cơ quan chức năng đang triển khai hoạt động truy lùng.

Tuy nhiên, sau đó nguồn tin trong Cơ quan chức năng khu vực Egoryevsky xác nhận, vụ xả súng đẫm máu đã giết chết 5 người nhóm đi xe máy. Những nhân chứng có mặt trên hiện trường cho biết, hung thủ chính là một kẻ trong nhóm đó và trang bị một khẩu súng săn kiểu Saiga.

Ngay sau đó, do tên tuổi, thân nhân và hướng tẩu thoát của đối tượng tình nghi giết chết năm người trên đã được xác minh nên hung thủ tên là Ilya Aseev - một thành viên của nhóm đi mô tô trên đã bị phát hiện đang ẩn náu trong một ngôi nhà ngoại ô sau khi gây án.

Do tính chất nghiêm trọng của vụ án và sự manh động của đối tượng Aseev nên hoạt động truy bắt thủ phạm do các tay súng của lực lượng phản ứng nhanh của Nga (SOBR), phối hợp với Cục Điều tra Hình sự thực hiện. Họ đã nhanh chóng bắt giữ được kẻ sát nhân này.

Vụ giết người thảm khốc xảy ra vào đêm ngày 7 rạng sáng ngày 8 tháng 5 khi Ilya Aseev cùng với nhóm bạn đi xe máy đến làng Chelohovo, nơi họ dự định tổ chức một lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9-5, trong một nhà máy bỏ hoang ở khu vực huyện Egoryevsky.

Theo nhân chứng, sau một cuộc rượu, giữa Aseev và những người trong nhóm xảy ra cuộc tranh cãi, thủ phạm đã nổ súng và giết chết năm người bạn trai, gây ra thảm án lớn trước thềm ngày lễ chiến thắng phát xít, mà lẽ ra hắn và những người bạn này đã có một ngày lễ hội vui vẻ.

Tuy nhiên, đại diện của lực lượng cảnh sát địa phương cho biết, vụ giết người hoàn toàn do mâu thuẫn tức thời bộc phát và tên sát nhân này cũng không động tới hai người bạn nữ, chính là các nhân chứng còn sống sót trong vụ án.

Được biết, ngày 9-5 là ngày lễ kỷ niệm 71 năm chiến thắng phát xít Đức - một lễ kỷ niệm trọng đại trong đời sống tinh thần của người dân Liên Xô trước đây và người dân Nga hiện nay.

Các hoạt động kỷ niệm diễn ra không chỉ ở nước Nga mà còn cả các lãnh thổ hải ngoại như bán đảo Crimea, vùng Kanilingrad ở ven biển Baltic hoặc được nhóm Hàng không-Vũ trụ Nga (VKS) tổ chức ngay trên chiến trường máu lửa chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS ở sân bay Hmeymim-Latakia của Syria.


Theo Đất Việt