Tổng thống Venezuela dọa tịch thu các nhà máy ngưng hoạt động





Ông Maduro nói rằng bất cứ chủ công ty nào cho nhà máy của họ ngưng hoạt động phải "rời khỏi nước", hoặc “phải cho tay vào còng và đưa vào trại cải tạo”.

Khủng hoảng kinh tế và chính trị tại Venezuela càng lún sâu hơn khi hôm thứ Bảy, Tổng thống Nicolas Maduro doạ sẽ tịch thu các nhà máy ngưng hoạt động và bắt các chủ nhân – những người ông gọi là “đang phá hoại đất nước.”
Tổng thống Maduro nói chuyện với những người ủng hộ tại một cuộc mít tinh ở Caracas trong lúc Venezuela đang chật vật đối phó với tình trạng thiếu thốn thực phẩm, bạo động và lạm phát tăng nhanh mới chỉ một ngày sau khi ông gia hạn tình trạng khẩn cấp và lên án Mỹ tìm cách gây mất ổn định cho đất nước của ông.
Ông Maduro nói: “Thưa các đồng chí, tôi sẵn sàng giao quyền quản lý tập thể các nhà máy mà một số kẻ phản động lớn đã ngưng hoạt động. Nhà máy ngưng hoạt động là nhà máy phải được giao lại cho dân. Chúng ta sẽ làm. Đã đến lúc phải hành động, phải tiến hành cuộc cách mạng.”
Ông Maduro nói rằng bất cứ chủ công ty nào cho nhà máy của họ ngưng hoạt động phải rời khỏi nước, hoặc “phải cho tay vào còng và đưa vào trại cải tạo.”
Lệnh của ông Maduro ban hành hôm thứ Sáu còn yêu cầu quân đội phải hành động chống “các thế lực nước ngoài gây rối” mà ông nói là đã đẩy đất nước vào cuộc khủng hoảng tài chánh hiện nay.
Ông Maduro nói với những người ủng hộ tại cuộc mít tinh rằng thứ Bảy tới ông “phải ra lệnh cho quân đội hành động để chuẩn bị cho đất nước đối phó với bất cứ tình huống nào.”

Người dân venezuela xuống đường phản đối Tổng thống Maduro tại thủ đô Caracas, ngày 15/5/2016.
Các đối thủ chính trị của ông Maduro đang ngày càng lớn tiếng kêu gọi ông từ chức trong năm nay.
Hàng ngàn người biểu tình trên các đường phố ở Caracas hôm thứ Bảy, ủng hộ một cuộc trưng cầu dân ý phế truất ông Maduro.
Cho đến giờ, các nhà hoạt động phản đối chính phủ đã thu thập được 1,8 triệu chữ ký cho mục tiêu cần phải có 4 triệu chữ ký để tiến hành một cuộc biểu quyết phế truất tổng thống.
Ông Maduro lên án các chính phủ nước ngoài và những người chủ nhà máy mở cuộc chiến tranh kinh tế chống phá ông, còn các thủ lãnh đối lập nói ông Maduro và người tiền nhiệm của ông là cựu Tổng thống Hugo Chavez đã làm sụp đổ nền kinh tế của đất nước.





VOA