Con giết mẹ vì mẹ ngăn không cho hút thuốc trong nhà .


Sau câu nhắc của mẹ, Dũng đã đánh chết người sinh thành ra mình, mặc vợ can ngăn.

Ngày 18/5, TAND tỉnh Ninh Bình tuyên phạt Vũ Tuấn Dũng (26 tuổi, trú phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình) án 20 năm tù về tội Giết người.

Theo bản án, Dũng từng công tác tại đơn vị thuộc Bộ Công an, đóng quân ở tỉnh Điện Biên, do sử dụng ma túy đá nên bị loại ngũ. Dũng lấy vợ và sinh hai con trai, sống cùng bố mẹ đẻ là ông bà Vũ Quý Đông - Phạm Thị Nga (đều 56 tuổi, ở phường Nam Thành).


Phiên tòa xét xử nghịch tử sát hại mẹ. Ảnh: Phương Vy.

Khoảng 21h45 ngày 15/12/2015, Dũng ngồi trong phòng khách hút thuốc lá trước mặt con trai và mẹ. Lo khói thuốc ảnh hưởng tới sức khỏe của cháu, bà Nga ngăn con. Hỗn hào với mẹ, Dũng lao vào đánh...

Vợ Dũng nghe tiếng mẹ kêu cứu vội chạy từ trên tầng 2 xuống ngăn chồng song bất lực. Chị bế hai con sang nhà hàng xóm, gọi điện cho bố chồng về can thiệp. Ông Đông quay về thấy vợ đã tử vong liền chạy ra cửa hô hoán thì bị Dũng xông tới hành hung. Khi ông kêu cứu, một thanh niên cầm tuýp sắt chạy tới vụt mạnh vào chân Dũng. Tên này khụy ngã và lập tức bị nhiều người dân vây bắt.

Nhà chức trách xác định, Dũng sử dụng nhiều loại ma túy làm rối loạn cảm xúc, làm hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi.


Theo vnExpress