'Tôn trọng nhân quyền ở Việt Nam không phải là mối đe dọa cho xã hội'




Tổng thống Mỹ Barack Obama đọc diễn văn tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Hà Nội, ngày 24/5/2016.

Trong một bài phát biểu nhìn về phía trước, Tổng thống Barack Obama nói với người dân Việt Nam rằng họ và nhân dân Mỹ đang “cùng nhau bước vào một cuộc hành trình 100 năm.”
Tổng thống Obama tiên đoán, “Với chuyến thăm này, chúng ta đã đặt mối quan hệ của chúng ta vào một nền tảng vững chắc hơn trong nhiều thập niên sắp tới.”
Mối quan hệ có liên quan đến hai nước cựu thù có trở nên vững mạnh hơn hay không, như ước muốn của ông Obama, có thể phụ thuộc vào người kế nhiệm ông ở Tòa Bạch Ốc vào tháng giêng tới.

Ông Simon Tay, chủ tịch Viện Quốc tế Vụ của Singapore, nói: “Dù sao khi còn là Ngoại trưởng, bà Hillary Clinton đã đóng một vai trò chính trong việc hỗ trợ cho chính sách xoay trục sang châu Á. Nhưng nếu ông Trump lên làm tổng thống thì mọi dự đoán đều sai trật có liên quan đến ASEAN, Việt Nam và khá nhiều vấn đề khác, kể cả thương mại.”

Cử tọa nghe bài phát biểu về nhiều vấn đề của nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, gồm hơn 2.000 người, kể cả một số giới chức chính phủ Việt Nam.
Bài phát biểu cũng đề cập đến đề tài rất nhạy cảm là nhân quyền.

Tổng thống Obama nêu ra rằng những quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí, cũng như những quyền tự do hội họp đã được ghi trong hiến pháp Việt Nam. Ông cũng nói về việc mở cửa tiến trình chính trị của Việt Nam cho các ứng cử viên bên ngoài đảng Cộng sản.
Tổng thống Obama nói, “Theo quan điểm của tôi, tôn trọng các quyền này không phải là một mối đe dọa đến sự ổn định.”

Theo các nhà hoạt động, có hơn 100 tù nhân chính trị ở Việt Nam, thêm nhiều người khác đã bị bắt giữ trong tuần qua.

Trước bài phát biểu hôm nay, ông Obama đã gặp 6 thành viên xã hội dân sự Việt Nam, và nói rằng có “những lãnh vực đáng quan ngại đáng kể” về quyền tự do chính trị và ông ca ngợi những người Việt Nam “sẵn sàng lên tiếng.”

Ông Obama nêu ra rằng có “nhiều nhà hoạt động khác được mời đã bị ngăn không đến dự vì nhiều lý do khác nhau.”



Tiến sĩ Nguyễn Quang A chuẩn bị đi gặp Tổng thống Obama. Ông post trên trang Facbook của mình: Có thể bị chặn, bị bắt. Báo trước để bà con được rõ. Khổ các bạn an ninh thức thâu đêm (23 giờ hôm qua cả chục cậu ngồi bên nhà đối diện).


Nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Quang A nói với các phóng viên rằng ông đã bị cảnh sát ép buộc lên một chiếc xe hơi và bị lái ra khỏi Hà Nội và cầm giữ hơn 5 tiếng đồng hồ, ngăn không cho ông gặp tổng thống Hoa Kỳ.
Đối với tổ chức phi chính phủ Human Rights Watch, các nhận định của tổng thống và bản thông cáo chung chưa đi đủ xa.
Ông Phil Robertson, phó giám đốc chi nhánh châu Á của Human Rights nói, “Tôi phản đối việc ông mô tả là đã có tiến bộ khiêm nhường tại Việt Nam…đã có rất ít hoặc không có tiến bộ ở Việt Nam.”
Ông Robertson nói với đài VOA rằng các tổ chức nhân quyền đã được Tòa Bạch Ốc và bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hứa là sẽ có tiến bộ đáng kể được Việt Nam chứng minh trước khi lệnh cấm bán vũ khí của Washington đối với Hà Nội được hoàn toàn dỡ bỏ, vừa được thông báo hôm qua.
Ông Robertson khẳng định, “Hoa Kỳ nhận được gì? Họ chẳng nhận được gì cả. Chỉ nhận được một quả trứng ngỗng to khi nói về nhân quyền.”
Ông Robertson cũng chỉ trích những sự đề cập đến nhân quyền trong bản thông cáo chung là “không có mấy thực chất.”
Một đảng tranh đấu cho dân chủ bị đặt ra ngoài vòng pháp luật của Việt Nam bày tỏ một phản ứng nhiệt thành hơn trước các nhận định của ông Obama ở Hà Nội về nhân quyền, và nói rằng ông đã phác thảo một “triển vọng hướng tới phía trước cho mối quan hệ song phương và một lập luận mạnh cho một nước Việt Nam tự do.”
Bài phát biểu được nhiều người theo dõi và chuyến thăm Việt Nam của tổng thống sẽ gây “khó khăn hơn nữa cho giới lãnh đạo cộng sản biện minh cho hiện trạng, che giấu những vụ vi phạm nhân quyền.” Đó là nhận xét trong một thông cáo của ông Hoàng Tứ Duy, phát ngôn viên đảng Việt Tân có trụ sở ở Hoa Kỳ, và nhận là có các thành viên ở Việt Nam.
Không nêu đích danh Trung Quốc, Tổng thống Obama cũng lập lại quyền tự do hàng hải và nói Hoa Kỳ sẽ ủng hộ quyền đó của các quốc gia khác.
Tổng thống Hoa Kỳ được hoan hô nồng nhiệt khi tuyên bố, “Các quốc gia lớn không nên bắt nạt các nước nhỏ.”
Trong chuyến thăm đầu tiên đến Việt Nam, hôm qua ông Obama đã trao cho chủ nhà một món quà mà họ đã hy vọng: đó là dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương của Hoa Kỳ.
Tổng thống Obama phủ nhận việc dỡ bỏ lệnh cấm là có liên kết đến những quan ngại ngày càng tăng về các hoạt động quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông đang có tranh chấp.

Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu trong cuộc họp báo chung với Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang tại Hà Nội, ngày 23/5/2016. Tổng thống Obama nói Hoa Kỳ và Việt Nam vẫn còn những bất đồng về nhân quyền và mỗi thương vụ bán vũ khí sẽ được xét duyệt trên căn bản từng trường hợp một.
Nhưng báo Global Times của Trung Quốc, do đảng Cộng sản điều hành trong số phát hành hôm nay nói rằng lời khẳng định của ông Obama dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí không có liên kết với việc kiềm chế Trung Quốc là một lời nói dối.
Báo này nói Hoa Kỳ “đang lợi dụng Việt Nam để khuấy động thêm rắc rối ở Biển Đông mà Bắc Kinh đòi chủ quyền.
Một số nhà phân tích gọi chuyến thăm của ông Obama là biểu tượng cho thành công của chính sách “xoay trục sang Châu Á” của chính quyền.
Ông Murray Hiebert, cố vấn cấp cao cho chương trình Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Sách lược CSIS, nói: “Quyết định của Tổng thống đưa tiến trình bình thường hóa giữa hai nước kình địch ở chiến trường tiến xa thêm một bước và đem lại cho Việt Nam một lá chắn chống lại thái độ ngày càng hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông.”
Giáo sư môn khoa học chính trị tại trường Đại học New South Wales ở Australia, ông Carl Thayer nói việc dỡ bỏ lệnh cấm vận sẽ giúp bình thường hóa các quan hệ ngoại giao.
Nhưng ông Thayer nói nhân quyền vẫn còn là một yếu tố chủ chốt trong chính sách của Hoa Kỳ, với việc dỡ bệnh lệnh cấm vận là “một sự đáp trả chính trị và ngoại giao cho sự hợp tác của Việt Nam.”
Ông Thayer nói với đài VOA: “Nhưng trong một ý nghĩa thực tế thì chưa có thay đổi nào. Lệnh cấm vận vũ khí nay được dỡ bỏ Việt Nam vẫn phải thông qua những hạn chế giống như bất cứ ai muốn mua vũ khí của Hoa Kỳ, và chính sách của Hoa Kỳ có liên quan đến nhân quyền vẫn có hiệu lực.”
Các lợi ích đối với Việt Nam từ sự thay đổi mang ý nghĩa một sự chấm dứt “kỳ thị chính trị” trong khi Hoa Kỳ gỡ bỏ một trở ngại chính cho công cuộc hợp tác quốc phòng. Nhưng ông Thayer nói ngay lúc này Việt Nam sẽ dựa vào đối tác lâu dài là Nga để mua các khí tài quân sự chính.
“Thiết bị hiện đại nhất của Việt Nam là chiến đấu cơ Sukhoi Su-30, các tàu lớp Gepard, các tàu ngầm lớp Kilo, đều là của Nga.”
Song ông Thayer dự kiến Việt Nam sẽ trông đợi vào Hoa Kỳ về kỹ thuật thông tin liên lạc hiện đại, tình báo và radar ven biển, kỹ thuật thám thính và trinh sát để nắm bắt tình hình trên biển.

Người dân chờ đón Tổng thống Obama bên ngoài chùa Ngọc Hoàng tại TpHCM, ngày 24/5/2016.
Nhà khoa học chính trị người Thái Lan, ông Thitinan Pongsudirak của trường Đại học Chulalongkorn mô tả việc dỡ bỏ cấm vận vũ khí là “một dấu mốc quan trọng” trong bang giao Việt-Mỹ.
Ông Thitinan nói cả hai nước đều có nhu cầu xây dựng mối bang giao.
Ông nói với đài VOA: “Việt Nam thực sự cần Hoa Kỳ để đối trọng với Trung Quốc và đồng thời Hoa Kỳ muốn xây dựng và củng cố một di sản mà ông Obama đề ra dưới sách lược tái quân bình. Vì thế theo tôi Hoa Kỳ đang thực sự đẩy mạnh thế bài ở khắp các khu vực, nhất là trong mặt trận hàng hải.”
Nhưng Trung Quốc đã xây dựng ảnh hưởng ngoại giao trên đất liền ở đông nam châu Á, nhất là ở Cambodia, Thái Lan và Lào – trong khuôn khổ Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Và Philippin cũng chống lại các khẳng định chủ quyền nhiều hơn của Trung Quốc ở Biển Đông và đã trông đợi vào sự hỗ trợ ngày càng tăng của Hoa Kỳ.
Ông Thitinan nói: “Điều này có nghĩa là Bắc Kinh sẽ bị đặt thêm dưới áp lực và Bắc Kinh nay có thể bị thúc đẩy phải tìm cách chia rẽ ASEAN nhiều hơn bởi vì Bắc Kinh sẽ cảm thấy bất an hơn từ mối quan hệ được tăng cường và củng cố một mặt giữa Hoa Kỳ và Philippin và mặt khác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.”




0:00:00











Ông Tay ở Singapore nói với đài VOA: “Trong ý nghĩa đó, thì ASEAN có nguy cơ bị phá vỡ, tầm quan trọng của ASEAN sẽ bỗng dưng bị suy yếu và mỗi nước sẽ trở thành một vệ tinh của một cường quốc này hay cường quốc kia.”
Mặc dầu là một thành viên chủ chốt trong Hiệp định Hợp tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương TPP do Hoa Kỳ lãnh đạo, Việt Nam cũng dựa vào Trung Quốc về mậu dịch và đầu tư thương mại và Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam.
Ông Thitinan nói: “Trung Quốc là một nước láng giềng khổng lồ mà Việt Nam không thể khiêu khích. Đồng thời, Việt Nam đang dùng TPP như cách thức để bảo hiểm. Vì vậy Việt Nam đã đặt một chân vào phe của Mỹ rồi – đồng thời Việt Nam không muốn công khai khiêu khích phía Trung Quốc – đây là một trò chơi sách lược địa chính của Việt Nam.”
Tổng thống Obama sẽ đến thành phố Hồ Chí Minh, trước khi là Saigon, nơi trọng điểm được chuyển qua thương mại với một bài phát biểu trước các doanh gia và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp.








Trình bày ý kiếnMới nhấtTheo thứ tự thời gian
Bấm vào đây để góp ý trên diễn đàn này (26)


Ý kiến




bởi: Du non vien từ: Viet Nam25.05.2016 02:19


Trả lời


Tổng thống Obama nói, “Theo quan điểm của tôi, tôn trọng các quyền này không phải là một mối đe dọa đến sự ổn định" .
Nhưng thưa Ngài Obama ,nếu Việt Cộng tôn trọng nhân quyền của người dân và những gì mà hiến pháp của Việt Nam được nhà cầm quyền tôn trọng ,thì điều chắc sẽ xẩy ra là dân chúng họ sẽ vinh dự được mời các quan chức Cộng Sản chuyên đánh võ mồm mà chẳng biết làm sinh ích nước lợi dân về nhà nuôi vịt là hợp khả năng của những ông bà này.

Đảng đã dùng tiền mồ hôi và nước mắt của người dân để nuôi những ông giáo sư ný nuận ,những ông bà khoa học không có tài ,ban phát bổng lộc cho các ông tướng ta công an quân đội ,báo chí truyền hình những món tiền không phải là nhỏ.

Còn tí cơm thừa canh cặn thì đảng ban phát cho các anh chị dư luận viên để họ trung thành có ý kiến bậy bạ làm vui cho diễn đàn.
Nếu diễn đàn mà thiếu các ý kiến của mấy ông dư luận viên thì phần diễn hài là thiếi sót .

Một bộ máy mà đảng Cộng Sản Việt Nam xây dựng là phải bịt mồm người dân bằng mọi giá.

Những việc làm như công an giả danh côn đồ đánh những ai có ý kiến với nhà nước ,bắt bỏ tù các blogger ,bỏ hai bao cao su qua sử dụng.
Vu khống trốn thuế hoặc bỏ tù vi gây rối...

Những việc làm có chủ trương của đảng Cộng Sản cho thấy Cộng Sản rất sợ người dân có tự do nhân quyền.
Điều mà Cộng Sản mời ông Obama đến thăm Việt Nam là với bài bản cũ là xin dollar là chính ,còn những điều ông Obama có nói thì cũng chỉ như nước đổ đầu vịt mà thôi





bởi: an hien từ: sacto25.05.2016 02:17


Trả lời


Khách quan nhìn nhận , không hiểu sao 3 Chính trị gia cao nhất ViệtNam tiếp ông OBAMA với gương mặt rất gượng gạo, và có phần né tránh các ảnh chụp .

Chỉ nhìn thôi có cảm giác nó có cái gì mặc cảm ....sai sai ...tội lỗi ....và hèn hèn thế nào !

Thêm vào đó : không hiểu Ban Tổ " Chác " kiểu gì mà nhìn Bà NGÂN hôm nay rất luộm thuộm , khi đi lại và hình ảnh cho cá ăn " cầm cái XÔ , cứ như là thời bao cấp ....nó chỉ là tính biểu tượng thì việc chi mà cả THỦ ĐÔ không có 1 vật dụng gì đẹp hơn trước ống kính . Chỗ đứng cho Cá ăn chứng tỏ chẳng có chuẩn bị gì ...có vẻ như 1 Bộ máy con người quen làm việc không có tư duy , và lẽ ra Bộ ngoại giao nên được Tổng kiểm duyệt . Vì bộ máy Chính quyền mạnh ai nấy làm " theo cách 1 nhóm ban ngành riêng biệt và tuỳ tiện nó quen thói lâu ngày rồi ...!

Cả bộ mặt và bộ máy Chính quyền tiếp khách trình bày với bộ mặt tệ cả về hình thức lẫn tư duy . Riêng người dân HÀ NỘI và SÀIGON thật sự trình bày 1 khuôn mặt và tâm tư tình cảm , tấm lòng và nguyện ước người dân VN với Hoa kỳ 1 cách hoàn hảo mặc dù bị còn bị hạn chế .
Thủ Tướng VN lẽ ra là người có nhiều buổi tiếp xúc và trao đổi thì lại chìm đâu mất ....ngay cả trên ống kính của ViệtNam . !





bởi: Dung Dallas25.05.2016 01:50


Trả lời


Đổng ý tiếng nói đối lập xay dựng là quan trọng, nhung những kêu gọi vô trách nhiệm với mục đích gây xáo trộn cho Tàu cọng thừa cơ nước đục thả câu thì phải ngăn chận bằng mọi giá. Tự do báo chí để làm gì với những tờ báo lá cải như Sai Gon Nho chỉ biết chụp mũ và đánh phá những tờ báo không cùng tư tưởng với họ như Vietweekly, phobolsatv, Kbchn, NguoiViet.. Tại Việt Nam người dân cần cơm áo hay cần những thứ tự do vô trách nhiệm và phá hoại này? Singaopre, Đài Loan, Hàn Quốc.. Đâu có cần đến thứ tự do này đâu mà họ vẫn phát triển mạnh về kinh tế, dân chúng ấm no hạnh phúc.





bởi: Dung Dallas25.05.2016 01:49


Trả lời


Đổng ý tiếng nói đối lập xay dựng là quan trọng, nhung những kêu gọi vô trách nhiệm với mục đích gây xáo trộn cho Tàu cọng thừa cơ nước đục thả câu thì phải ngăn chận bằng mọi giá. Tự do báo chí để làm gì với những tờ báo lá cải như Sai Gon Nho chỉ biết chụp mũ và đánh phá những tờ báo không cùng tư tưởng với họ như Vietweekly, phobolsatv, Kbchn, NguoiViet.. Tại Việt Nam người dân cần cơm áo hay cần những thứ tự do vô trách nhiệm và phá hoại này? Singaopre, Đài Loan, Hàn Quốc.. Đâu có cần đến thứ tự do này đâu mà họ vẫn phát triển mạnh về kinh tế, dân chúng ấm no hạnh phúc.





bởi: Nguyễn Ôn Hòa25.05.2016 01:44


Trả lời


Nhân quyền. Quyền làm người. Nhân dân đòi điều này. Tuyên ngôn Độc Lập thả chữ ra hứa hẹn điều này. Ai là kẻ chống lại nhân quyền trong Đảng CS Việt Nam lúc này? Câu hỏi then chốt đấy. Lịch sử sẽ công bằng khi nhìn lại giai đoạn bi thảm này của dân tộc Việt Nam.





bởi: bắt buộc là nhân quyền,25.05.2016 01:05


Trả lời


nhân quyền có nghĩa là cứ ai làm gì thì cứ tuỳ ý làm,như ý mình muốn.?.lại tan nát nữa.?.chỉ nói trong một phạm vi giữa vợ và chồng,nếu không hợp có sự hợp nhất là đi đến đổ vỡ và có thể chia tay.?.dân số VN là 90 chục triệu người mà cho chiều ý đủ 90 chục là không được,phải độc tài mới làm được,lấy một thí dụ;cầm súng đánh giặc,tuổi từ 20 tuổi là phải cầm súng,bây giờ cho nhân quyền để mọi người lựa chọn là tuỳ ý thì chẳng có ai cầm súng cả,bởi nó trăm ngàn lý do khác nhau,nên chẳng có ai cầm súng là vậy.???.độc tài là tuổi 20 là bắt buộc đấy là độc tài đấy.???.dù muốn dù không,cứ 20 tuỗi là bắt buộc,không có lý do nào khác,đấy là độc tài.???.





bởi: Huy Phan từ: California25.05.2016 00:56


Trả lời


Tri'ch ra:
"Tổng thống Obama nêu ra rằng những quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí, cũng như những quyền tự do hội họp đã được ghi trong hiến pháp Việt Nam. Ông cũng nói về việc mở cửa tiến trình chính trị của Việt Nam cho các ứng cử viên bên ngoài đảng Cộng sản."

-Làm sao lãnh đạo VC cho ngưòi dân VN tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do báo chí,như hiến pháp VC đã qui định được ông Obama ? Hiến pháp VC cho phép đủ mọi chuyện như các nước dân chủ chỉ vì không muốn bị các nước ngoại quốc, và LHQ chỉ trích mà thôi.

Nói thật nhé, nếu tôi sống ở VN thì mấy ngày nay chắc đã bị công an bắt đi mất tích rồi, về tội chê lãnh đạo VC không biết English- Có một cô VK MỸ bị VC bắt di mất tích từ cả tuần nay (tin cua dai RFA )






bởi: Người Saigon25.05.2016 00:48


Trả lời


Người dân ào ra đường chào đón như ngày 30/4 năm nào.Có lẻ Saigon giải phóng lại ư.Mong thế lắm cho người ta vui người ta mừng.Mà năm nào còn có mấy chiếc tàu nhổ neo đi mà hôm nay thì không người ta vẫn chờ vẫn đợi.Vẫn ở đây.





bởi: Obama gãi ngứa VC25.05.2016 00:46


Trả lời


Ông Obama có thao thao lên lớp Việt cộng về nhân quyền cũng vô ích thôi! 20, 40 năm nay cũng có thay đổi gì đâu! thậm chí thách thức với Hoa Kỳ và quốc tế Nhân quyền. Nay thì lần đầu cũng là lần cuối ông đến với Việt cộng ông lại trao quà bỏ cấm vận 'vũ khí sát thương' cho Việt cộng!

VC không làm để cải thiện nhân quyền thậm chí còn tệ hại hơn... mà được cái chúng mong muốn, trong khi đó Hoa Kỳ và quốc tế nhân quyền mất đi một lợi thế để áp lực tối đa với VC về những vi phạm nhân quyền của chúng.





bởi: V M25.05.2016 00:21


Trả lời


ton trong nhan quyen lam phat trien van minh nhan loai, giup nuoc Vn phat trien cong nghiep, thuong mai, xa hoi nhung no lai de doa se triet tieu chu nghia cs Mac le lua bip nhan dan de chiem chinh quyen va duy tri doc dang doc ton, vi the chinh quyen csvn khong tu bo bat cu mot thu doan hen ha tieu nhan de ngan chan, cuop doat nhan quyen va dan quyen o Vn.





bởi: GIÀ LÀNG. từ: LAUREL MD.25.05.2016 00:18


Trả lời


TT BARACK OBAMA có nói gì với VN cũng như "Đàn khải Tai Trâu". Dân VN đề nghị TT Mỹ hành động hơn nói...! Còn thằng Tàu thì nó không nghe đâu! Dân tộc VN quả là đã khát khao dân chủ... Chỉ có nước Mỹ cho được dân tộc VN ước mơ thành sự thật. "The tream come true"! Hoan nghênh TT OBAMA! Hãy làm ngay chớ đừng đợi TT DOANALT TRUMK!





bởi: Quang24.05.2016 23:28


Trả lời


Hàng triệu người dân HN và SG chào đón Obama. Hàng triệu cánh tay vẫy chào Obama đều mang chung một thông điệp: "Chúng tôi chán cộng sản lắm rồi. Chúng tôi muốn có tự do. Xin hãy cứu chúng tôi khỏi chế độ tàn bạ vô nhân tính nầy!"





bởi: Không ghi tên24.05.2016 23:27


Trả lời


"Tôn trọng nhân quyền không phải là mối đe dọa cho xã hội" chính câu nói nầy của ông Bush con mà Iraq+Libya là tâm điểm cho Mỹ xâm lược+tàn phá và đất nước Iraq+Libya trở thành địa ngục trần gian.Rồi ông Obama cách đây không lâu cũng với câu nói nầy mà Syria+Ukraina tan hoang chỉ có chiến tranh tàn phá, chỉ có người dân vô tội chết oan và kéo theo hàng triệu người dân vô tội phải tha hương...Hy vọng câu nói nầy của ông Obama không có "giá trị" ở VN nếu không VN sẽ là một Iraq+một Libya+ một Syria+một Ukraina thứ hai và lúc đó chính những tên vỗ ngực tự xưng dân chủ vì nhân quyền VN như tên A...sẽ ngồi nhịp chân mà cười trên sự đau khổ của người VN vô tội !


Trả lời

bởi: chánh đạo từ: usa25.05.2016 01:41


Trả lời


"không ghi tên" thì hãy đặt tên nhé : " tên du kích CS" ! chỉ có CS mới sợ nhân quyền bởi có nhân quyền thì con vi trùng CS sẽ không còn đất sống !!!



Trả lời

bởi: Thành Trương từ: USA25.05.2016 00:42


Trả lời


Wow bạn Không tên nói hay quá. Tôi cho bạn khong thua ong Trần Huy Liệu ke về anh hung Le Van Tám. hihi



Trả lời

bởi: GẬY ĐÁNH CHÓ từ: "nện Bồi Tầu"25.05.2016 00:31


Trả lời


Chỉ có một bài ca Syria+Ukraina mà mi tụng mãi.Thứ văn ngữ Song Đao,Nguyễn thiên tử,An-ti Phản động dạo trước.
Nếu mi vưà là thứ CA tư tưởng,kiêm phái "bồi tầu" cứ lẽo đẽo theo các nick dân chủ mà cắn trộm,thì ta coi mi là thứ "chấn bốn cho".
Còn bà nó! Sao mi không nói tới hơn 150 triệu người đã chết thảm,chết kinh hoàng bởi những chế độ CS từ khi nó xuất hiện trên mặt đất này.
Sao mi ko dám nhắc tới 2 triệu người VN đã chết vì bọn vong bản CSVN,và 70 triệu người TQ chết dưới tay chế độ Mao lợn.
Những cái chết đói khát,nhục nhã,bị đầy đoạ còn hơn con vật nó còn kinh hoàng khủng khiếp hơn bom đạn.
Những tên Độc tài TĐ phần lớn đã bị treo cổ.Những tên CS độc tài,dảng trị rồi cũng bị đào thải hiểu chưa,vô danh tiểu tốt,bồi tầu!






bởi: Bob Bui từ: USA24.05.2016 23:17


Trả lời


Obama nói rấy hay về nhân quyền nhưng đối với cộng sản thì có vẻ ngứa tai vì họ sợ người dân sẽ nó ra sự thật khi có quyền nói ra sự thật.





bởi: Không ghi tên24.05.2016 23:09


Trả lời


Tôn trọng nhân quyền, dân chủ ở Việt Nam dĩ nhiên không phải là mối đe dọa cho ổn định xã hội nhưng nó là mối đe dọa cực lớn cho sự hiện hữu và sống còn của đảng Cộng Sản, ĐCSVN và ĐCSTQ. Hà Nội và Bắc Kinh phải vô cùng độc tài độc đoán, đểu giả hung tợn để giữ đảng.
Khẩu hiệu " còn đảng còn mình " là như thế.





bởi: Linh từ: VN24.05.2016 23:05


Trả lời


Tổng thống Mỹ Obama tuyên bố Mỹ xóa bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho VN mà không đếm xỉa gì đến vấn để nhân quyền làm cho đám dân chủ giả cầy đau hơn bị hoạn, bị thiến.





bởi: Minh từ: VN24.05.2016 22:48


Trả lời


Bạn Jack từ: USA có bình luận tuyệt vời:
Hoa Kỳ muôn năm....
Cộng sản VN muôn năm...
VNCH muôn... muôn... muôn... Ồ, Không thể muôn năm được, vi VNCH đã chết từ trưa 30/4/1975 mất rồi.... Sorry...!!!



Trả lời

bởi: Ho Ly25.05.2016 00:41


Trả lời


Cộng sản đã chết trong lòng dân Việt Nam từ 1975. Từ những ngày đó, từ Nam chí Bắc, người ta sẵn sàng bỏ mạng để đào thoát. Năm 1989 các trại tỵ nạn cộng sản đóng cửa, người ta vẫn ra đi qua huốt 2 năm sau đó.
Bây giờ người ta vẫn tiếp tục ra khỏi nước VN bằng nhiều cách rất tốn kém. như du học, cưới gả, vân vân...
Tại sao người ta không sống trong 'thiên đàng hạ giới" ngay chính quê hương??
Chiều dài các chế độ cộng sản:
-Liên Xô, 1917-1990
-Đông Âu, 1945-1989
-Một số nước cs ở Nam Mỹ và Phi Châu thì yểu mệnh hơn.
Muôn năm chỗ nào??






bởi: Tũn từ: Hà Tĩnh24.05.2016 22:46


Trả lời


Tổng thống Obama nói, “Theo quan điểm của tôi, tôn trọng các quyền này không phải là một mối đe dọa đến sự ổn định.”.TT Obama nói quá đúng vì chính sư độc tài độc đảng sản sinh và là tác nhân gây nên tình trạng mất ổn định./.





bởi: XHCN từ: THỐI NÁT24.05.2016 22:38


Trả lời


Thưa Ngài Tổng thống Obama...lời vàng ngọc của ngài trước đám đông đảng viên cộng sản Việt Nam như "Nước đổ đầu vịt" và không khác như "Đàn khải tai trâu", bọn chúng đâu có học cao hiểu rộng và sống dưới một xã hội dân chủ, tôn trọng nhân quyền như Ngài.





bởi: Không ghi tên24.05.2016 22:14


Trả lời


"Tôn trọng nhân quyền ở Việt Nam không phải là mối đe dọa cho xã hội". Dạ thưa Ngài(tiếng thông dụng trong dân gian VN hôm nay)Obama, Ngài nói ngắn gọn thế thì đúng. Nhưng "xã hội" đối với băng dảng trị dân trong đất nước tạm chiếm này nó còn có cái đuôi gọi là "xã hội chủ nghĩa" cho nên nhân quyền là đe dọa máu lửa cho "xã hội chủ nghĩa" đấy. Các anh chị phải nêu bật những đe dọa khi nhân dân lạm dụng các quyền tự do dân chủ làm chao đảo chế độ, làm ảnh hưởng đến sổ hưu của chính mình, phải bảo vệ sổ hưu như bảo vệ con mắt. Nghe chửa? Mất băng đảng, các anh chị nằm vùng nước ngoài may ra còn xin xỏ "eo phe", chứ trong nước chắc....phải sang TQ , mà môi dã hở, thì chắc gì răng còn !





bởi: Nguyen Seattle từ: Highpoint24.05.2016 22:08


Trả lời


Một sự lựa chọn sống hay chết trong tương lai gần !
Obama và hai ông Bill và Bush đã mở lối để cứu VN, không đi vào lối Mỹ để thoát thì nhất định như đã thấy, Tàu phù, trước mắt là Tập Cận Bình ( xin cắt nghĩa là Họ Tập Bình Định Đến Nơi nhiều thứ, trong ấy có VN ). csvn không dám xa Tập, không muốn thoát Tập !