Hà Nội mưa lớn, nhiều tuyến phố ngập sâu



Cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ liền suốt đêm khiến nhiều nơi ở Hà Nội ngập sâu. Sáng 25/5, giao thông rối loạn, nhiều phương tiện chết máy giữa đường.





Hình ảnh sáng 25/5 trên ngõ 165 Thái Hà (Đống Đa).



Cùng lúc, đường Thái Hà, một trong những tuyến phố lớn ở thủ đô tê liệt. Nhiều tuyến phố nội đô và khu dân cư cũng ghi nhận cảnh ngập úng, người dân không thể đi làm, đi học.



Trước đó, ngày 24/5, Hà Nội có mưa vừa trong ngày. Đến đêm và rạng sáng 25/5, mưa lớn dồn dập trên diện rộng khiến hầu khắp các tuyến đường nội, ngoại ô xuất hiện các điểm úng ngập.



Trong khu vực nội đô, hàng loạt các tuyến phố, ở các quận Cầu Giấy, Đống Đa… ngập 30-50 cm. Trong ảnh là hàng chục ki-ốt trong chợ Nhà Xanh trên phố Phan Văn Trường (Cầu Giấy) chìm trong biển nước. Rạng sáng 25/5, nhiều tiểu thương nhận được tin vội vàng từ nhà chạy ra hô hoán giúp nhau dọn hàng.



Anh Xuân Long (37 tuổi) cho biết, mưa lớn khiến dọc phố Phan Văn Trường tới ngã tư Trần Quốc Hoàn ngập 20-50 cm.



Nước mưa tràn vào hàng chục ki-ốt bán quần áo, giày dép.



“Chủ hơn 10 gian hàng hô hoán, gọi người thân tới cứu đồ, kê sạp hàng lên cao suốt ba tiếng nhưng mưa vẫn xối xả, nước vẫn dâng cao. Dù tôi nỗ thông báo cho nhiều chủ hàng kế bên nhưng không liên lạc được, nước tràn ngập sâu vào bên trong”, anh Long nói. Đến 1h30 ngày 25/5, hơn 20 tiểu thương vẫn hối hả thu gom hàng hóa dọn đi nơi khác.



Một tiểu thương mệt nhoài trong ki-ốt quần áo đã được sơ tán hàng hóa.



Các gia đình dùng ván gỗ, gạch, bao cát chắn nước mưa tràn vào.Đêm 24/5, Văn phòng chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai – Văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn phát công điện đề nghị UBND các tỉnh, Bộ, ngành theo dõi diễn biến mưa, lũ tại khu vực ven sông, suối, hạ lưu các hồ, đập vùng trũng thấp để chủ động phòng ngừa, ứng phó. Sẵn sàng các phương án sơ tán vùng có nguy cơ cao sạt lở, lũ quét. Đặc biệt các tỉnh miền núi phía Bắc.Trong khi đó, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết ngày 24/5, ở các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa lớn trên diện rộng. Cụ thể, lượng mưa tại Sơn La 140 mm; Yên Bái 232 mm, Hàm Yên (Tuyên Quang) 127 mm… Dự báo sáng 25/5, Bắc Bộ còn có mưa lướn trên địa bàn nhiều tỉnh.Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm nay và ngày mai, có thể xuất hiện lũ sẽ trên các sông Thao và thượng lưu sông Mã với biên độ lũ lên từ 2-4 m. Dòng chảy trên sông Đà đến hồ Sơn La, trên sông Gâm đến hồ Tuyên Quang tăng nhanh và sẽ đạt mức đỉnh vào chiều 25/5.Nguy cơ lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại một số tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thanh Hóa….

Theo zing