Cử nhân trường sân khấu nghệ thuật là Kẻ trộm xe chở 400 cây vàng ở Hà Đông




Qua lần tìm manh mối, công an xác định được kẻ trộm xe chở vàng chấn động Hà Đông từng tốt nghiệp trường sân khấu nghệ thuật, làm cho một công ty truyền thông và đã từng ký hợp đồng quay một số bộ phim nghiệp vụ cho chương trình camera giấu kín của đài truyền hình ANTV.


Chiều 25/5, công an TP Hà Nội chính thức công bố kết quả điều tra vụ trộm xe vàng tại Quang Trung, Hà Đông xảy ra ngày 7/1/2016. Sau hơn 4 tháng, ngày 15/5 cơ quan công an đã làm rõ, ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Vũ Duy Kiên (SN 1978, ở Xa La, Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội).

Tang vật thu giữ được gồm 1 xe ô tô Mazda CX5 màu xám, 10.000 USD và hơn 4 tỷ đồng, 1 cân điện tử dùng để cân vàng.
Tại cuộc họp báo, Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng PC45 (Công an TP Hà Nội) cho biết, qua quá trình điều tra công an cũng xác định một mình Kiên lên kế hoạch trộm cắp tài sản và không có đồng phạm. Số tiền vàng bị hại khai bị mất trùng khớp với số lượng vàng Kiên trộm cắp được.


Đại tá Dương Văn Giáp thông tin vụ án


Trả lời về hành trình phá án vụ trộm cắp tài sản lớn trên, Đại tá Dương Văn Giáp cho biết, trước đó Kiên đã theo dõi gia đình ông Phi một tháng, đến ngày 7/1 mới thực hiện hành vi. Theo đại tá Giáp, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã truy tìm chiếc xe ô tô Misubisi mà nghi phạm dùng trước đó để đến cửa hàng trộm vàng.

Ban đầu các trinh sát công an điều tra nhân viên, người quen người nhà và đối tượng khả nghi gần nhà ông Phi. Đồng thời công an xác định đươc chiếc xe ô tô Misubisi màu ghi không rõ biển kiểm soát 29D xuất hiện ở hiện trường nên đã phối hợp với tất cả các cơ quan quản lý đường bộ, VOV giao thông, các tuyến đường, trạm soát vé trên khu vực phía Bắc và Hà Nội.
"Chúng tôi đã rà soát 540 xe Misubisi có đặc điểm như vậy và hơn 1000 xe Misubisi có đặc điểm trùng với chiếc xe này cùng toàn bộ tuyến đường những chiếc xe này đi qua địa bàn quận Hà Đông. Chúng tôi xác định chiếc xe cuối cùng là chiếc xe Misubisi mang biển kiểm soát 29C 15177.


Đối tượng Kiên tại cơ quan điều tra.

Tuy nhiên khi kiểm tra, chiếc xe này được bán cho một gara ô tô và bán trước ngày gây án 5 đến 10 ngày. Có thể nói đối tượng đã có sự chuẩn bị rất kỹ khi mua xe ô tô đăng ký tên em vợ và bán ô tô làm sẵn giấy tờ trước ngày gây án 10 ngày để tạo nên chứng cứ ngoại phạm", đại tá Giáp nói.
Theo Đại tá Giáp, đơn vị xác định người trực tiếp sử dụng chiếc xe này là Kiên. Sau đó, cảnh sát tìm hiểu thì được biết Kiên có nhiều dấu hiệu khả nghi về kinh tế khi có tiền mua nhà chung cư, ô tô, thiết bị đắt tiền cho gia đình nên đã quyết định bắt khẩn cấp.
Theo Trưởng phòng PC45, qua xác minh được biết Kiên tốt nghiệp trường sân khấu nghệ thuật, học hành nghiêm chỉnh, làm cho một công ty truyền thông và cũng đã ký hợp đồng quay một số bộ phim nghiệp vụ như chương trình camera giấu kín của đài truyền hình ANTV. Vì vậy, Kiên nắm rất chắc tâm lý tội phạm để thực hiện việc gây án của mình.


Theo Định Nguyễn /
Trí Thức Trẻ