Máy bay Hàn Quốc chở 319 người bốc cháy khi chuẩn bị cất cánh


Hôm 27/5, một máy bay chở 319 người của hãng hàng không Hàn Quốc Korean Air đã bốc cháy khi đang cất cánh từ sân bay Haneda tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản.


Phía bên cánh trái của máy bay được phun bọt trắng để dập lửa. (Ảnh: Reuters)

Hãng AP dẫn nguồn từ Kyosuke Okada, một quan chức chính phủ Nhật Bản cho biết, động cơ của máy bay Boeing-777 mang số hiệu 2708 của hãng hàng không Hàn Quốc Korean Air đột nhiên bốc cháy khi đang cất cánh từ sân bay Haneda, Nhật Bản. Tất cả 302 hành khách và 17 thành viên phi hành đoàn trên máy bay đã được sơ tán an toàn ra khỏi máy bay.

Theo AP, máy bay của hãng hàng không Korean Air gặp sự cố khi đang chuẩn bị cất cánh tới thủ đô Seoul của Hàn Quốc.

Hãng AP dẫn thông tin chưa được xác nhận chính thức cho biết, 2 người đàn ông và 5 phụ nữ đã bị thương. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về vụ việc vẫn chưa được công bố.

Truyền thông Nhật Bản đã công bố hình ảnh trực tiếp từ hiện trường vụ cháy, theo đó có ít nhất 2 xe cứu hỏa đã được điều động tới hiện trường. Các nhân viên cứu hỏa đã phun bột trắng vào đám cháy để dập lửa.

Đường băng, nơi vừa xảy ra vụ cháy, đã bị phong tỏa và tất cả các chuyến bay khác cũng tạm thời bị hoãn lại. Nguyên nhân của vụ việc hiện vẫn đang được làm rõ.

Theo Dân Trí