Người cha lao vào tấn công tên tội phạm giết con gái ngay giữa phiên tòa




Tức giận trước lời khiêu khích của tên sát nhân đã giết cô con gái 18 tuổi của mình, ông bố người Mỹ nhảy vào tấn công tên tội phạm ngay tại phiên tòa xét xử y.



Theo News, phiên tòa xét xử Michael Madison diễn ra tại Cleveland, bang Ohio, Mỹ hôm 2/6.

Tên tội phạm bị kết án tử hình vì đã sát hại 3 người là Shirellda Terry, 18 tuổi; Angela Deskins, 38 tuổi và Shetisha Sheeley, 28 tuổi. Thi thể họ được bọc trong túi nhựa, được phát hiện gần nhà của Madison tại miền đông Cleveland năm 2013.

Công tố viên cho biết, ba nạn nhân lần lượt bị giết trong khoảng thời gian 9 tháng. Người đầu tiên là Sheeley, bị sát hại vào tháng 10/2012, tiếp theo là Deskins vào tháng 5/2013 và Terry vào tháng 7/2013.

Ông Terry, bố của nạn nhân Shirellda nhìn chằm chằm vào tên tội phạm bị còng tay mặc áo liền quần màu cam, sau đó nhảy bổ về phía y.

Em gái của ông Terry cho biết, Madison đã khiêu khích cả gia đình, liên tục cười cợt họ khiến anh trai cô không chịu nổi, lao vào đánh hắn.

Madison từng có tiền án phạm tội tấn công tình dục, thừa nhận đã bóp cổ chết hai phụ nữ, nhưng không nhớ có giết chết người thứ ba.

Theo VNExpress