Trung Quốc: 1 tội phạm kinh tế trốn tại Canada đã về nước





Danh sách 100 tội phạm kinh tế bị Trung Quốc truy lùng ở Canada

Trung Quốc hôm qua (8/6/2016) cho biết một nhân vật nằm trong danh sách 100 người bị Trung Quốc truy lùng ở Canada đã tình nguyện trở về Trung Quốc.

Ủy ban Thanh tra và Kỷ Luật Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm qua cho biết ông Zeng Ziheng, 44 tuổi, đã trở về nước theo ý nguyện của riêng mình sau khi được thuyết phục. Tuy nhiên ủy ban này không cho biết là ông Zeng đã được thuyết phục thế nào.

Trước đó ông Zeng là một kỹ sư ở tỉnh Hà Nam. Thông báo của Ủy ban không cho biết ông đã phạm tội gì. Ông này đã bỏ chạy sang Canada vào năm 2011.

Thông báo mới cũng cho biết đã có 28 người trong tổng số 100 người đã trở về Trung Quốc.

Trung Quốc hiện đang cố gắng tìm kiếm sự hợp tác từ các nước để truy tìm những quan chức bị cáo buộc tham nhũng và đã bỏ chạy ra nước ngoài. Tuy nhiên các nước phương Tây tỏ ra miễn cưỡng trong việc hợp tác cũng như ký kết các hiệp ước dẫn độ với Trung Quốc. Trong khi đó các tổ chức theo dõi nhân quyền thì lo ngại về cách đối xử của chính phủ Trung Quốc đối với những người bị nghi ngờ phạm tội.



RFA